Bạn đang ở đây

Tràn lan dịch vụ soi cầu lô đề trực tuyến

Có tới 11,4 triệu kết quả hiện thị trong vòng 0,11 giây tìm kiếm của Google về nội dung dự đoán xổ số, chủ yếu trong số này là các website và diễn đàn. Tin nhắn quảng cáo lô đề, dù đã bị các nhà mạng phong tỏa nhưng vẫn tái xuất.

"Dự đoán kết quả xổ số", "Bí quyết soi cầu","Dự đoán cặp số",... là những lời quảng cáo xuất hiện trên rất nhiều các trang mạng và diễn đàn trong thời gian gần đây. Thậm chí có những địa chỉ tự xưng là "chuyên trang soi cầu", với lời khẳng định tỷ lệ chính xác cao, thống kê cao cấp, dự đoán siêu chuẩn...

Những website cung cấp dịch vụ dự đoán kết quả sổ xố thế này không hiếm.

 

Người dùng Internet chỉ cần gõ nội dung tìm dự đoán kết quả xổ số vào công cụ tìm kiếm trực tuyến Google, thì trong 0,11 giây đã có tới 11,4 triệu kết quả được hiện thị. Đa phần trong số này là các website trực tuyến không rõ người quản lý, địa chỉ liên hệ, chỉ đưa ra dự đoán kết quả xổ số hàng ngày của các vùng miền và tỉnh thành trên cả nước. Một số địa chỉ có diễn đàn nhưng cũng chỉ xoay quanh vấn đề thảo luận và dự đoán "cầu" trong ngày.

Đề tài trên diễn đàn như tra cứu nội dung giấc mơ để ứng với số lô đề, nhờ giải mộng,... có số lượt xem lên rất lớn, thậm chí những chủ đề nhỏ hơn như soi cầu, dự đoán cho một ngày cụ thể cũng có từ 50.000 đến 60.000 lượt người và xem và hàng trăm bình luận, chia sẻ về con số và sự may mắn của mình.

Không chỉ dự đoán, những địa chỉ này còn có chuyên mục tư vấn lựa chọn số lô, đề, bí quyết để trúng lớn hay thống kê kết quả xổ số, tường thuật trực tiếp kết quả xổ số qua tin nhắn,...để thu hút khách. Các đầu số dịch vụ gia tăng, cho phép người chơi nhắn tin để nhận lời khuyên từ những..."chuyên gia" tự phong, không rõ danh tính, cũng là một phần không thể thiếu ở những địa chỉ như vậy.

Đi kèm là những trang liên kết quảng cáo với lời mời chào hấp dẫn, mà nếu bất cẩn người dùng Internet sẽ vô tình tải về máy tính các loại virus và mã độc, có khả năng đánh cắp thông tin cá nhân hay phá hoại dữ liệu trong máy.

Tin nhắn rác "soi cầu lô đê" vẫn chưa được ngăn chặn hoàn toàn. Ảnh: Anh Quân

Ngoài mạng Internet, từ lâu các trò quảng cáo, dự đoán kết quả lô đề, xổ số đã xuất hiện trên điện thoại thông qua hình thức tin nhắn rác. Nhiều khách hàng sử dụng di động phản ánh những bức xúc của mình về sự phiền nhiễu của loại rác công nghệ này, thậm chí một ngày phải nhận từ 3 đến 5 tin. Anh Nhật (ở Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Đang trong giờ làm việc, đang ăn, thậm chí đi ngủ cũng bị mấy tin nhắn kiểu đó quấy rầy, nhiều khi đang chờ cuộc gọi, tin nhắn quan trọng lại bị chưng hửng bởi mấy thông tin đó".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm 5/10 ban hành Nghị định số 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số. Theo đó, các quy định về quản lý, kinh doanh xổ số cũng như các hoạt động ăn theo đều được siết chặt hơn trước rất nhiều.Với các quy định sửa đổi và đặc biệt là bổ sung 2 nhóm hành vi bị cấm, các hoạt động cung cấp dịch vụ dự báo kết quả xổ số, soi cầu lô đề qua website hoặc tin nhắn có thể bị coi là phạm pháp. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 1/12/2012.

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Tổ chức kinh doanh xổ số trái phép dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện.

2. Sử dụng kết quả xổ số do các doanh nghiệp kinh doanh xổ số phát hành để tổ chức các chương trình dự thưởng.

3. Phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân ở trong nước.

4. Làm sai lệch kết quả trúng thưởng.

5. Sử dụng tiền của Nhà nước để tham gia dự thưởng xổ số.

6. Làm giả vé số dưới mọi hình thức.

7. Sử dụng xổ số làm phương tiện để rửa tiền.

8. Cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số.

9. Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng.

10. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

 

Theo Phương Linh - Vnexpress

people like INLOOK.VN fanpage