Bạn đang ở đây
Trực tiếp: Nhiều lãnh đạo và tướng lĩnh cấp cao vào viếng Đại tướng
Vào lúc 18h09 ngày 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp – “Người Anh Cả”, Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mãi mãi đi xa ở tuổi 103. Đây là nỗi đau, sự mất mát quá lớn đối với nhân dân và dân tộc Việt Nam.
Theo thông báo của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 5/10/2013, Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày.
Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7h30 ngày 12/10/2013.
Đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam vào kính viếng Đại tướng. (Theo QĐND)
Đội thanh niên tình nguyện góp sức phục vụ lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội do Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị và Chủ tịch ủy ban nhân dân TP Nguyễn Thế Thảo vào viếng.
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào viếng Đại tướng.
Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào viếng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Các quan chức cấp cao lần lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cũng lúc này, tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 30 Hoàng Diệu, Hội đồng hương Quảng Bình mang di ảnh của Đại tướng đến chào tiễn biệt Đại tướng lần cuối trước khi vào Quảng Bình cho tang lễ ngày 13/10.
Các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước chuẩn bị vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Tri thức.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu vào viếng (Theo Tiền Phong)
Giáo sư Vũ Khiêu (Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học Việt Nam) ngồi trên xe lăn đến tham dự Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Ảnh: Tri thức.
Đoàn đầu tiên vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đoàn BTC lễ tang, do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu. Ảnh: QĐND.
Các con cháu trước di quan Đại tướng.
Gia quyến Đại tướng bên linh cữu của Người sau lễ phát tang (ảnh: QĐND)
Gia đình Phu nhân Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh viếng Đại tướng tại hội trường Thống Nhất. (Theo tri thức)
Ảnh: VOV.
Hình ảnh từ bên trong hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Ảnh: Tri thức.
Dù mưa rất lớn nhưng người dân Quảng Bình xếp hàng dài đứng dưới cơn mưa để chờ vào viếng Đại tướng, người con của quê hương. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Lễ truy điệu trọng thể Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia bắt đầu từ 7h ngày 13/10/2013.
Thể theo ý nguyện của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyện vọng của gia đình, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức cùng ngày tại quê nhà (tỉnh Quảng Bình).
Cùng thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại Trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống Nhất TP HCM.
Di quan Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông ra sân bay Nội Bài qua các đường: Trần Thánh Tông – Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi – Điện Biên Phủ - Độc Lập – Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu – Trần Phú – Sơn Tây – Kim Mã – Cầu Giấy – Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng – Thăng Long – sân bay Nội Bài.
Dự kiến, đoàn đưa tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) vào 12h30 ngày 13/10.
Từ sân bay Đồng Hới, đoàn xe di chuyển tới Vũng Chùa – Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình.
Trước đó, từ ngày 6 – 10/10/2013, người dân đã đến viếng Đại tướng tại nhà riêng của ông ở số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội). Trong 5 ngày diễn ra lễ viếng, hàng chục vạn đồng bào đến từ khắp mọi miền Tổ quốc đã được vào viếng, tỏ lòng thành kính với Đại tướng. Gia đình Đại tướng và ban tổ chức lễ viếng đã phải liên tục kéo dài thời gian viếng nhưng vẫn không đủ để hàng triệu người dân có thể được vào viếng Đại tướng như ước nguyện.
Từ trưa 11/10, các công sở đã treo cờ rủ, các hoạt động vui chơi giải trí đã ngừng lại để bắt đầu hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 12h ngày 11/10 đến 12h ngày 13/10/2013.
Theo kế hoạch chi tiết của Ban lễ tang, sáng 12/10, các đoàn viếng sẽ theo thứ tự như sau: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Tiếp đó là các đoàn của lãnh đạo cấp cao nước ngoài; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; các đoàn quốc tế và ngoại giao; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Vào buổi chiều, từ 12h đến 14h là đoàn viếng của các tỉnh, thành phố; 14h đến 15h là đoàn viếng của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Trong 6 tiếng đồng hồ - từ 15h đến 21h là các đoàn viếng còn lại và các cá nhân.
Tại tỉnh Quảng Bình, lễ viếng được tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, cá nhân; các đoàn ngoại giao và quốc tế tại khu vực miền Trung đến viếng và dự lễ truy điệu.
Tại TP HCM, lễ viếng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất để các cơ quan, đơn vị, cá nhân; các đoàn ngoại giao và quốc tế tại khu vực miền Nam đến viếng.
Thời gian viếng ấn định kết thúc vào 21h ngày 12/10 nên Ban lễ tang sẽ chuẩn bị vòng hoa cho các cơ quan, đoàn thể và cá nhân đến viếng.
T Tổng hợp