Bạn đang ở đây

Tử vong vì cắt trĩ tại phòng khám tư nhân gần Cát Tường

Một bệnh nhân nam, 75 tuổi, quê Hà Nam, đã tử vong sau khi cắt trĩ tại Phòng khám Năm Châu, số 709 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chiều 30/12, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo về ca tử vong của ông Mạc Duy Thử, 75 tuổi (Duy Tiên, Hà Nam) sau cắt trĩ tại phòng khám Năm Châu, số 709 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo đó, bệnh nhân nam 75 tuổi đến từ tỉnh Hà Nam đã tử vong sau khi phẫu thuật cắt trĩ tại phòng khám Năm Châu.

Tử vong vì cắt trĩ tại phòng khám tư nhân gần Cát Tường | gần cát tường,tử vong vì cắt trĩ,phòng khám Năm Châu
Phòng khám Năm Châu cùng tuyến đường với Thẩm mỹ Cát Tường.

Hồ sơ bệnh án thể hiện rõ, trước đó, chiều 28/12, bệnh nhân này đến phòng khám Năm Châu và được chẩn đoán là trĩ độ 2 điểm 6 giờ. Bác sĩ đã chỉ định cắt trĩ đối với trường hợp này. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân có biểu hiện hôn mê, chân tay tím tái, tim đập yếu, hơi thở yếu.

Tiên lượng thấy hiện tượng xấu, có bất thường ở bệnh nhân, ngay lập tức các bác sĩ tại phòng khám đã tiến hành cấp cứu, song tình trạng diễn biến ngày càng nặng hơn và được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sĩ Khoa cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, xác định nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết sự việc đã được phòng y tế quận Hoàng Mai báo cáo lên Sở. Tuy nhiên, mọi thông tin liên quan do phòng trực tiếp nắm và xử lý, Sở sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, phòng y tế quận để giải quyết vụ việc.

Phòng khám Năm Châu thuộc Công ty TNHH Ngọc Huệ Đường do bác sĩ Bùi Quang Vinh phụ trách. Trên biển quảng cáo không ghi giấy phép hoạt động mà chỉ ghi dòng chữ: Chuyên trị trĩ, dạ dày, tai mũi họng, ngoài ra còn điều trị bệnh xương khớp và động kinh.

Trước đó, ngày 5/12, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với bác sĩ Vương Ký Toàn (quốc tịch Trung Quốc) hành nghề "chui" tại phòng khám này, đồng thời xử phạt hành chính 30,5 triệu đồng đối với Phòng khám Năm Châu. 

Sau khi xử phạt, bác sĩ Trung Quốc này đã về nước, phòng khám trở lại hoạt động bình thường và lại gặp ca tai biến dẫn đến bệnh nhân tử vong sau cắt trĩ.

Thời gian gần đây, tai biến y khoa tại các phòng khám tư nhân liên tiếp xảy ra. Thay vì vào bệnh viện điều trị, nhiều bệnh nhân đã liều mình gửi gắm mạng sống cho các phòng khám này. Trước đó, vụ nâng ngực chết người tại Thẩm Mỹ Cát Tường cũng nằm trên tuyến đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai.

Theo ngoisao.vn
people like INLOOK.VN fanpage