Bạn đang ở đây

Ukraina tố phe ly khai bắn máy bay Malaysia

Một phi cơ Boeing 777 chở hơn 290 người của Malaysia rơi khi nó đang bay trong không phận Ukraina và Kiev khẳng định lực lượng ly khai bắn máy bay bằng tên lửa đất đối không.

CNN cho hay phi cơ Boeing 777 rơi xuống làng Grabovo, nơi gần thành phố Donetsk và cách biên giới Nga khoảng 40 km, hôm 17/7. Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay di chuyển từ thành phố Amsterdam tới Kuala Lumpur. Nó biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 13h20 theo giờ GMT (20h20 theo giờ Việt Nam), tức khoảng 10 phút trước thời điểm nó lot vào không phận Nga. RT nói máy bay chở 285 khách và 15 thành viên phi hành đoàn, trong khi Reuters vàCNN khẳng định phi cơ chở 15 thành viên phi hành đoàn và 280 khách.

AP nhận định dường như máy bay nổ và vỡ tan ngay trên không nên các mảnh vỡ của nó văng ra một khu vực khá rộng.

Một quan chức Ukraina xác nhận máy bay biến mất khỏi màn hình radar khi đang di chuyển ở độ cao 10.000 m. Đây là độ cao thông dụng của những máy bay chở khách như Boeing 777. Anton Gerashenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraina, tuyên bố lực lượng ly khai đã bắn máy bay bằng tên lửa đất đối không từ bệ phóng Buk khiến toàn bộ 295 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

"Bệ phóng Buk có khả năng phóng tên lửa tới độ cao 22.000 m", Gerashenko nói.

Người dân địa phương

Người dân địa phương đứng trên một mảnh vỡ của máy bay Boeing 777 sau khi nó rơi xuống lãnh thổ Ukraina hôm 17/7. Ảnh: Reuters

 

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" lại cáo buộc quân đội Ukraina bắn phi cơ Malaysia. Giới chức tại thành phố Donetsk khẳng định lực lượng tự vệ không có những vũ khí hiện đại để bắn máy bay chở khách.

Konstantin Knyrik, người phát ngôn của lực lượng ly khai tại Donetsk, thông báo họ đã thấy hai hộp đen của máy bay tại hiện trường vụ tai nạn. Họ sẽ gửi hai hộp đen tới Moscow để kiểm tra.

Phóng viên của Reuters thấy những mảnh vỡ máy bay và hàng chục thi thể cháy đen tại một nơi gần làng Grabovo.

RIA Novosti dẫn lời chính phủ Nga khẳng định họ không liên quan tới vụ máy bay rơi. Trong khi đó, Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraina tuyên bố máy bay quân sự của họ cũng vô can. 

"Chúng tôi không loại trừ khả năng máy bay Malaysia bị bắn, song tôi khẳng định lực lượng vũ trang Ukraina không bắn bất kỳ mục tiêu nào trên bầu trời. Chính phủ Ukraina đảm bảo những kẻ gây nên tội ác sẽ phải chịu trách nhiệm", ông phát biểu.

Thủ tướng Ukraina gọi vụ tai nạn của chuyến bay MH17 là "thảm họa".

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Thủ tướng Malaysia, đồng thời thông báo với Tổng thống Mỹ Barack Obama về vụ tai nạn qua điện thoại. Điện Kremlin chưa thể xác nhận chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines rơi do hỏa lực hay không. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đã ra lệnh điều tra.

Hãng hàng không Malaysia Airlines xác nhận trên mạng xã hội Twitter rằng họ mất liên lạc với chuyến bay MH17 và phi cơ hiện lên radar lần cuối khi nó vẫn đang bay trong lãnh thổ Ukraina.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói ông cảm thấy sốc khi nghe thông tin về vụ tai nạn của phi cơ Boeing 777.

Bạn bè và người thân của những hành khách trên chuyến bay MH17 đợi tin tại phi trường Schiphol ở thành phố Amsterdam trong tâm trạng lo âu, tuyệt vọng.

Mary Schiavo, nhà tư vấn an toàn hàng không của CNN, khẳng định lộ trình mà chuyến bay MH17 thực hiện khá phổ biến đối với các chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Hà Lan. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng MH17 đã bay qua khu vực chiến sự ở miền đông Ukraina. Khi di chuyển phía trên khu vực chiến sự, mọi máy bay phải liên lạc chặt chẽ với các trung tâm kiểm soát không lưu dưới mặt đất.

"Trong những khu vực thù địch hoặc tranh chấp, mọi hành động thay đổi lộ trình đều có thể gây họa", bà lập luận.

Một chuyên gia quốc phòng nói với BBC rằng chỉ những tên lửa đất đối không tầm xa mới có thể hạ một máy bay ở độ cao 10.000 m. Vì thế, hệ thống tên lửa vác vai không thể gây nên vụ tai nạn, bởi chúng là tên lửa tầm ngắn. Như vậy, theo vị chuyên gia, khả năng duy nhất để phi cơ Boeing 777 rơi là do một phản lực cơ mang theo tên lửa không đối không.

Những mảnh vỡ của phi cơ Boeing 777 bốc cháy tại hiện trường vụ tai nạn ở Ukraina hôm 17/7. Ảnh: Reuters

Những mảnh vỡ của phi cơ Boeing 777 bốc cháy tại hiện trường vụ tai nạn ở Ukraina hôm 17/7. Ảnh: Reuters

 

Quân đội Ukraina đang tiến hành các chiến dịch nhằm trấn áp lực lượng ly khai ở miền đông. Kiev cáo buộc Nga tạo điều kiện cho vũ khí hạng nặng - bao gồm pháo và xe tăng - lọt vào tay lực lượng ly khai thông qua hoạt động vận chuyển xuyên biên giới hai nước. 

Hôm 16/7, Lầu Năm Góc thông báo khoảng 12.000 binh sĩ Nga đang đồn trú ở gần biên giới Ukraina cùng một số loại vũ khí hạng nặng. 

Bộ Quốc phòng Ukraina hôm nay cáo buộc các phản lực cơ chiến đấu của Nga diệt một máy bay tiêm kích SU-25 của họ khi nó đang thực hiện nhiệm vụ ở miền đông.

Ngay sau khi biết tin về vụ tai nạn, hàng loạt hãng hàng không như Virgin, Transaero và Lufthansa tuyên bố họ sẽ đổi lộ trình các chuyến bay qua vùng chiến sự ở miền đông Ukraina. Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ khuyến cáo các máy bay tránh khu vực này.

Lộ trình của chuyến bay MH17 trước khi nó rơi. Ảnh: Twitter
Lộ trình của chuyến bay MH17 trước khi nó rơi. Ảnh: Twitter

Vụ tai nạn của chuyến bay MH17 xảy ra trong bối cảnh lực lượng quốc tế vẫn đang tìm kiếm tung tích chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines cùng 239 người sau khi nó mất tích hôm 8/3. Hoạt động tìm MH370 đang diễn ra trên Ấn Độ Dương, dưới sự chỉ đạo của Australia. Nhưng tới nay tung tích của nó vẫn là một bí ẩn.

Theo Zing

people like INLOOK.VN fanpage