Bạn đang ở đây

Ước mơ dùng tiền lì xì ngộ nghĩnh của trẻ

Những em học sinh lớp 3 của một trường tiểu học ở Đà Nẵng đã dự định gửi ngân hàng, ủng hộ người nghèo, gửi bà mua thức ăn... nếu được sử dụng tiền lì xì đầu năm mới.

Một giáo viên tiểu học trong giờ hướng dẫn học tiếng Việt đầu năm mới đã đưa ra một bài tập rất thú vị cho các học sinh của mình. Cô giáo cảm thấy rất thú vị trước dự định của các em học sinh khi sử dụng tiền mừng tuổi.


 

 
Em học sinh này sẽ mua sách vở, đưa tiền cho mẹ, gửi bà mua thức ăn, ủng hộ người nghèo.
Em học sinh này cũng sẽ dành tiền để mua sách, đồ dùng học tập và giữ cẩn thận.
Em khác thì dùng tiền mừng tuổi khi nhà có việc quan trọng như bố mẹ ốm, nộp tiền học ở trường, học thêm.
Một em học sinh khác lại quyết định mua sách vở và nhất định không mua đồ chơi để dành tiền vào các việc có ý nghĩa.
Gửi ngân hàng, ủng hộ người nghèo, mua sách vở.
Mua sách vở, ủng hộ người nghèo, lì xì cho các em nhỏ.
Đưa nửa số tiền cho bố mẹ, nửa còn lại gửi ngân hàng.
Mua sách vở, biếu bố mẹ và ủng hộ người nghèo.
Mua sách vở, đồ dùng học tập và tiết kiệm để học đại học, cao học.
Mua sách vở và ủng hộ người nghèo.
Theo Zing
people like INLOOK.VN fanpage