Bạn đang ở đây

Vào nhà nghỉ với gái, phó giám đốc rơi từ tầng 3

Sau khi thuê phòng nghỉ cùng 2 cô gái, một Phó giám đốc tử vong do rơi từ trên cao xuống khi đang nghe điện thoại.

Khoảng 22h ngày 11/6, người dân xóm 11, xã Kỳ Thịnh (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện thi thể nam giới trước cổng nhà nghỉ Thiên Ý, xung quanh máu chảy lênh láng.

Thông tin cho biết vị phó giám đốc vào nhà nghỉ cùng 2 cô gái. (Ảnh minh họa).
Thông tin cho biết vị phó giám đốc vào nhà nghỉ cùng 2 cô gái. (Ảnh minh họa).

Nạn nhân được xác định là anh Dương Kim Khanh (sinh năm 1985) trú tại ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hiện anh Khanh là Phó giám đốc Công ty xây dựng Nam Á, đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Theo lời nhân viên nhà nghỉ, trước khi xảy ra sự việc, anh Khanh thuê phòng 302 cùng với chị Trần Thị Thương (sinh năm 1991, quê ở Đắc Lắk) và chị Trần Thị Bích Nga (sinh năm 1989, quê ở Cà Mau). Người anh Khanh nồng nặc mùi rượu.

Đại úy Nguyễn Phi Hải, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh, cho biết: "Thông tin về hai cô gái có mặt trước khi nạn nhân chết đang được xác minh. Trong phòng không có dấu hiệu xáo trộn, trước ban công tầng 3 có một đôi dép con trai, thời điểm phát hiện tử thi nạn nhân mặc quần áo dài".

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, nạn nhân chết do rơi từ trên cao xuống khi đang nghe điện thoại. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo VTC

people like INLOOK.VN fanpage