Bạn đang ở đây

Vệ tinh TQ chụp vật thể nghi là xác máy bay

Những hình ảnh vệ tinh chụp được có thể là mảnh vỡ từ chiếc máy bay MH370 mất tích, đã được công bố trên một trang web của chính phủ Trung Quốc.

Ba hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 9/3, một ngày sau khi chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia mất tích, cho thấy những vật thể lớn nổi trên mặt nước ở Biển Đông. Hình ảnh được công bố trên trang web của Cục Khoa học Trung Quốc.

Theo tọa độ trên bản đồ, các vật thể nghi từ chiếc máy bay mất tích được chụp trên vùng biển nằm giữa đông Malaysia và nam Việt Nam. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, vật thể lớn nhất có kích thước 24m x 22m.

Khu vực những hình ảnh vệ tinh được chụp dường như gần với địa điểm diễn ra các cuộc tìm kiếm ban đầu.

Vệ tinh TQ chụp vật thể nghi là xác máy bay - 1

Vệ tinh TQ chụp vật thể nghi là xác máy bay - 2

Vệ tinh TQ chụp vật thể nghi là xác máy bay - 3

Ba hình ảnh chụp từ vệ tinh Trung Quốc cho thấy vật thể nghi là xác máy bay mất tích.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 11/3 cho biết, Bắc Kinh đã triển khai một số vệ tinh có độ phân giải cao được điều khiển từ Trung tâm Kiểm soát vệ tinh Tây An của nước này, để hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia.

Các nhà chức trách Malaysia đã công bố liên lạc cuối cùng từ máy bay mất tích. Cuộc liên lạc cho thấy lúc đó, mọi việc đều bình thường. Chuyến bay MH370 hồi đáp: “Mọi việc đều ổn, thông báo đã nhận” tới một thông điệp radio từ trung tâm kiểm soát không lưu Malaysia. Vài phút sau đó, máy bay bị mất liên lạc hoàn toàn.

Theo 24h

 

people like INLOOK.VN fanpage