Bạn đang ở đây

Chọn mua móc áo đúng cách

Sẽ tiện lợi hơn rất nhiều nếu bạn biết chọn loại móc áo phù hợp với từng kiểu trang phục và phụ kiện.

Mua móc treo theo chức năng: Áo khác với quần, với cà vạt, khăn, váy cũng như một loại áo, quần cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau. Móc treo cũng vậy. Những chiếc móc đúng chức năng sẽ làm cho trang phục của bạn trông gọn gàng, dễ dàng khi treo và lấy, cũng như thể hiện hết cái đẹp của trang phục.

 


Móc áo hai dây, thân mềm có thể uốn theo kiểu áo.

 


Váy hoặc áo ống.

 


Móc áo sơ mi.

 


Móc quần tây.

 


Móc treo vớ đôi.


Móc treo theo kích cỡ: Trên thị trường có ít nhất 3 loại móc áo cho 3 kích cỡ trang phục, dành cho đối tượng trẻ em: 25–35 cm; phụ nữ: 40–45 cm; nam giới: 50-55cm. Mua móc áo đúng cỡ, cầu vai sẽ vừa vặn, không xảy ra tình trạng tuột áo.


 


Móc áo lớn.

 


Móc trẻ em.

 

Mua móc số nhiều: Với những kiểu trang phục giống nhau và dễ dàng kết hợp, sao bạn không dùng những chiếc móc cùng lúc có thể treo nhiều món như nhau. Kiểu móc này giúp tiết kiệm không gian mà vẫn đảm bảo quần áo phẳng phiu, gọn gàng.

 

Móc dành cho khăn lụa và cravat.
 


Móc quần tây.

 

Chỉ với một số lưu ý nhỏ như trên, InLook tin rằng tủ quần áo của gia đình bạn không những gọn gàng mà còn có thể giữ cho quần áo bền lâu hơn.

 

M.K. tổng hợp

Ảnh: Google

people like INLOOK.VN fanpage