Bạn đang ở đây

Mẹo giải rượu ngày Tết

Tết là dịp hội ngộ, tụ tập với người thân, bạn bè, dĩ nhiên không thể thiếu màn "chè chén" đầu năm. Dù tửu lượng khá hay kém, những ngày đầu xuân chắc chắn ai uống rượu cũng lâm vào cảnh "chân nam đá chân xiêu", nên các mẹo để giải rượu nhanh chóng quả thực rất cần thiết.
> Chọn dưa hấu Tết sao cho ngon?
> Các món ăn với ý nghĩa đặc biệt ngày Tết
> Cơm nắm - "món tủ" trên đường đi phượt

Nước chanh tươi


 

Nước chanh nóng không đường và có vài lát gừng sẽ rất tốt cho những lần “quá chén”. Nó giúp giải được rượu. Bạn chỉ cần rót nước nóng ra cốc, pha thêm chút nước nguội cho vừa uống, sau đó vắt chanh vào, đập chút gừng thả vào, rồi cho một tí muối nữa. Như vậy, bạn đã được một cốc nước giải rượu thật tốt.
 

Nước cà chua


 

Lấy 3 đến 4 quả cà chua, ép lấy nước, không cần cho thêm gì cả, uống ngay sau khi đi uống rượu về, bạn sẽ cảm thấy tỉnh người ra ngay. Một cách nữa là buổi sáng hôm sau thức dậy, bạn đừng vội ăn sáng mà hãy uống ngay một cốc nước cà chua cũng sẽ tránh được đau dạ dày, cảm giác đỡ mỏi mệt và kích thích ăn ngon miệng hơn.
 

Nước đậu xanh nấu

Trước khi đi uống rượu, bạn nên nấu một nồi đậu xanh để sẵn ở đó. Sau khi đi uống về, bạn cố gắng ăn một bát đậu xanh sẽ giải hết rượu ngay và sẽ không còn cảm giác mệt mỏi nữa vào buổi sáng hôm sau.
 

Nước cóc ép


 

Cóc là loại quả chứa nhiều vitamin C nhất, do đó nước cóc ép giã rượu rất tốt. Bạn gọt vỏ, dùng dao cắt chung quanh trái cóc rồi bỏ vào máy ép lấy nước, cho vào một ít muối cho đỡ chua. Chỉ nên uống nước cóc ép ngay sau bữa nhậu, không nên uống vào sáng hôm sau, sẽ không tốt cho dạ dày, nhất là những người bị chứng thừa axít.
 

Nước chè xanh


 

Nước chè xanh chỉ có tác dụng hãm rượu trong bữa, và giảm say khi bị say nhẹ. Vì thế, vừa uống rượu vừa uống chè xanh sẽ tạo cho bạn cảm giác thoải mái và tỉnh táo hơn.
 

Nước bột sắn dây



 

Trước khi đi uống rượu, bạn nên uống một cốc nước sắn dây nấu sẽ có tác dụng giảm bớt mức độ say trong lúc uống rượu.

people like INLOOK.VN fanpage