Bạn đang ở đây

Mẹo uống rượu đỡ mệt, đỡ say

Phải nói luôn rằng đã uống nhiều rượu thì chắc chắn sức khỏe bị ảnh hưởng. Ngay cả khi dùng ‘thuốc giải rượu’, tác hại của chất cồn cũng chỉ được giảm thiểu phần nào mà thôi.

Do đó, để bảo vệ sức khỏe trong ngày Tết, cách hiệu quả nhất vẫn là kiểm soát bản thân để uống rượu bia một cách chừng mực. Tuy nhiên, trong không khí nhậu hết mình của những ngày đầu xuân, chẳng mấy quý ông đủ điềm đạm để tuân thủ khuyến cáo này. Vì thế, thực tế nhất vẫn là “thủ sẵn” vài bí quyết để mức độ thiệt hại giảm tối đa.

Dưới đây là những phương pháp mà thạc sĩ – bác sĩ Tạ Văn Sang gợi ý nhằm giúp quý ông đỡ say, đỡ mệt khi uống rượu, hoặc giúp những quý ông say rượu chóng phục hồi sức khỏe.

Mẹo uống rượu lâu say 

Các quý ông thường không cẩn thận đến mức “làm gì đó” trước khi đi nhậu để khỏi say. Vì vậy, các bà vợ hãy thay chồng làm việc này. Nếu biết chồng sắp có cuộc hẹn chén chú chén anh với ai đó, bạn có thể dụ ăn chút trứng gà, nhất thiết phải ăn cả lòng trắng, bởi lòng trắng trứng gà mới là yếu tố chủ lực giúp quý ông đỡ say nhờ protein của nó giúp kết tủa chất cồn, giảm lượng cồn bị ngấm vào máu, đồng thời bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi sự tấn công của rượu.

Bạn cũng có thể mời anh xã ăn một ít hoa quả có tính axit cao như xoài, bưởi… vì chúng cũng giúp “xử lý” bớt chất cồn. Cũng với tác dụng tương tự, bạn có thể ép chàng ăn chút giá đậu xanh (ăn cả phần lá mầm), uống nước vỏ đậu xanh, thực phẩm được coi là có tác dụng giải độc rất tốt, rượu cũng là chất độc, nhất là khi được dùng nhiều.
 

Khi tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt ở nhà, các bà nội trợ càng có điều kiện để giúp chồng đỡ say, không phải bằng cách giằng lấy chai rượu vốn có thể khiến chàng nổi khùng vì mất mặt với bạn nhậu. Rượu sẽ đỡ gây hại hơn nếu trong mâm nhậu có các món ăn như  rau cần, cải trắng, dưa củ cải, các món từ đậu xanh (nhân bánh chưng chẳng hạn)… Bạn cũng nên pha cho các quý ông những cốc nước chanh tươi không đường (hoặc rất ít đường) để họ thỉnh thoảng nhấp một ngụm.

Làm gì với những người say? 

Các biện pháp phòng ngự kể trên không phải lúc nào cũng được các quý ông thực hiện. Vì vậy đôi khi, cuối ngày xuân, bạn phải mở cửa đón ông chồng say lử cò bợ vào nhà, dìu lên tận giường, thậm chí phải giải quyết hậu quả của các vụ "cho chó ăn chè". Hãy giúp chàng chóng hồi phục bằng cách pha một cốc sắn dây có vắt thêm nước chanh, chàng sẽ nhanh tỉnh, bởi sắn dây giúp giải độc cho gan.

Nếu nhà còn lá dong thừa từ đợt gói bánh chưng, bạn có thể rửa sạch, giã lấy nước cốt pha chút xíu đường cho chàng uống. Đơn giản hơn, bạn pha chút xíu trà, vắt vào đó ít quất tươi, thái cả vỏ càng tốt, làm đồ uống giã rượu.

Một số loại rau cũng giúp các quý ông say rượu chóng tỉnh táo, khỏe khoắn trở lại, chẳng hạn như rau cần, củ cải trắng, giã lấy nước cốt, uống ngay.
Bạn cũng có thể giã một nhánh gừng tươi, pha thêm chút đường và dấm, “dụ” người say uống. Một cách khác là cho uống nước chanh tươi, ăn vài lát chanh thái mỏng, cả vỏ.

Cuối cùng, vẫn phải nhắc lại rằng, dù làm cách nào, người say ít nhiều cũng sẽ mệt mỏi, vì thế dù vui, mọi người cũng không nên uống quá nhiều.
 

 

Theo Văn Anh - Xzone

people like INLOOK.VN fanpage