Những tiên đoán thú vị về thời trang 2013

Cùng thư giãn trong những ngày đầu của năm mới với những lời tiên đoán của các biên tập viên từ các tạp chí thời trang khắp thế giới!

1. Nail art sẽ có nhiều phát triển đột phá

Móng trơn một màu, sơn ở đầu móng, vẽ họa tiết lên móng, đính đá hay cầu kỳ hơn là đắp gel, đắp bột… tưởng như không thể sáng tạo hơn được nữa. Song, nghệ thuật làm móng vẫn được các chuyên gia về thời trang dự đoán sẽ có nhiều đột phá hơn nữa trong năm nay.

2. Birkenstock lên ngôi

Thay vì khiến đôi chân của bạn thêm mệt mỏi và làm ảnh hưởng tới sức khỏe bởi những đôi giày cao gót, hãy cùng thư giãn với birkenstock. Celin, Giambattista và Elder Statesman là các thương hiệu tiên phong, đưa các mẫu birkenstock với nhiều biến tấu mới lạ lên sàn catwalk.

3. Tóc cắt cao và mái bằng

Trong không gian tĩnh lặng đầy trang nghiêm của cung điện hoàng gia Versailles, Chanel đã giới thiệu tới công chúng hình ảnh nàng Maria Antoinette của thời đại mới, với mái tóc ngắn cắt cao, mái bằng hơi rối và được nhuộm những gam màu ấn tượng. Tuy khá kén mặt, song kiểu tóc này vẫn hứa hẹn sẽ “gây sóng” trong năm 2013.

4. Anna Wintour sẽ về hưu

22 năm đảm đương vị trí Tổng biên tập tạp chí danh tiếng Vogue (phiên bản Mỹ) và lèo lái con thuyền vĩ đại này qua biết bao sóng gió, Anna Wintour là cái tên mà cả thế giới thời trang đều phải kiêng nể. Nhiều nhà phê bình dự đoán, trong năm nay, bà sẽ rời khỏi chiếc ghế danh giá này. Đó cũng không hẳn là tin buồn đối với các tín đồ thời trang, bởi có lẽ, Vogue đã đến lúc cần một sự thay đổi.

5. Ngôi sao mới – Cara Delevingne

Được ví như người kế nhiệm của siêu mẫu Coco Rocha, Cara sở hữu những tố chất của một siêu mẫu: chiều cao và các số đo lý tưởng, sự tự tin, giao tiếp tốt, phong cách thời trang cá tính… và trên hết là sự chăm chỉ, cần mẫn trong công việc.

6. Sẽ có nhiều sự kết hợp giữa các nhà thiết kế và nhiều thương hiệu thời trang

Lợi nhuận vẫn là tiêu chí hàng đầu của các thương hiệu thời trang. Nhìn vào doanh thu của H&M, Target hay Neiman Marcus… có thể thấy, đã đến lúc nhiều thương hiệu thời trang phải đi tìm những sự hợp tác mới, với các nhà thiết kế phù hợp.

7. “Great Gatsby” tiếp tục gây bão

Bộ phim truyền hình từ thập niên 20 tiếp tục khiến các tín đồ thời trang phải “điêu đứng” trong những năm gần đây. Những bộ cánh theo phong cách cổ điển, bộ váy vintage, kiểu quấn khăn ngang đầu làm băng-đô hay xu hướng thời trang nữ sinh nổi lên vào cuối năm 2012 đã “vay mượn” không ít từ “Great Gatsby”. Năm 2013, dự đoán bộ phim này sẽ còn có ảnh hưởng lớn tới các tín đồ thời trang.

8. Tận dụng những khu vực có nguồn nhân công giá rẻ

Việc xây dựng hay thuê nhà xưởng, nhân công ở những nước có nền kinh tế đang hoặc chậm phát triển sẽ giúp tiết kiệm tối đa chi phí cho nhiều thương hiệu thời trang. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc mua những sản phẩm được sản xuất ở nước thứ ba cũng giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí.

9. Sự kết đôi giữa “quý cô thời trang” và sự bụi bặm, nổi loạn của nhạc Rap

Kayne West là cái tên đầu tiên được nhắc đến, như một NTK mới vào nghề và có nhiều tâm huyết với thời trang. Trước đó, có thể thấy ảnh hưởng của nền văn hóa Rap tới các sản phẩm của Tommy, Polo, Nautica hay Timberland…

Theo TTXVN

people like INLOOK.VN fanpage