Bạn đang ở đây

10 SẢN PHẨM LÀM ĐẸP CẦN PHẢI CÓ CHO PHỤ NỮ 30

Sau đây là những sản phẩm dành cho phụ nữ 30 - độ tuổi cần phải chăm sóc đặc biệt trước khi chính thức bước vào thời kì trung niên.
 1. Son đỏ
 
 
Classic Red Lipstick là màu son không bao giờ lỗi mốt trong thị trường làm đẹp của Việt Nam, bởi màu son này phù hợp với làn da vàng của chị em châu Á, đặc biệt với những nàng sở hữu làn da trắng, red lipstick sẽ làm cho đôi môi thêm nổi bật và quyến rũ. Với màu son đỏ truyền thống này, chị em có thể dễ dàng mix and match với đủ kiểu trang phục, nhẹ nhàng, dịu dàng với một đôi môi phơn phớt đỏ, quyến rũ, bí ẩn cho những buổi tiệc tùng cùng cách makeup đậm.
 
 
 
2. Kem dưỡng ẩm ban ngày và ban đêm
 
Làn da khi bước vào tuổi 30 sẽ không còn được sáng khỏe, mịn màng như những chị em tuổi đôi mươi nữa, cho nên, chị em rất cần những sản phẩm chăm sóc da, dưỡng ẩm như để hỗ trợ các chức năng thông thường của da. Sự lựa chọn tốt nhất cho chị em là mỹ phẩm dưỡng ẩm ngày và đêm của Lancome có giá khoảng 200 USD.
 
 
 
3. Kem chống nắng 
 
 
Đây là sản phẩm cần thiết cho mọi độ tuổi, đặc biệt đối với chị em khi bước vào độ tuổi 30 thì nên sử dụng kem chống nắng cả ngày, bất kể thời tiết mùa hạ hay mùa đông. 
 
4. Nước hoa 
 
 
Nước hoa là mỹ phẩm cần thiết cho một người phụ nữ trưởng thành. Cơ thể luôn tỏa ra mùi hương dễ chịu sẽ khiến người khác luôn thoải mái và muốn gần bạn hơn. Chị em có thể lưu ý những hãng mỹ phẩm nổi tiếng như Chanel, Gucci,..
 
 
5. Kem dưỡng ẩm cho cổ
 
Vùng cổ thể hiện độ tuổi của người phụ nữ. Hãy cân nhắc sử dụng những sản phẩm dưỡng ẩm cho vùng cổ như một cách để che đi tuổi thật của bạn.
 
 
6. Mỹ phẩm nuôi dưỡng tóc
 
 
Chị em bước vào độ tuổi 30 có nhiều người thường hay bị rụng tóc, tóc hư tổn, trẻ ngọn có thể sử dụng những sản phẩm này để giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt. Đặc biệt, với những cô nàng làm tóc nhiều, nhuộm tóc và uốn kiểu, các nàng nên sắm ngay cho mình những sản phẩm dưỡng tóc để ngăn ngừa tình trạng tóc khô xơ.
 
 
7. Blurring Cream
 
 
Blurring Cream là loại kem có chức năng như kem lót, tức là cũng che đi những khuyến điểm, vết thâm, vết nám trên da mặt, tuy nhiên, chúng ta sẽ có một công dụng tuyệt vời hơn hẳn so với kem lót khi sử dụng loại kem này. Chị em lo lắng khi mặt mình khá nhiều mụn và nhiều khi đánh phấn, kem che khuyết điểm, nhìn gần chúng ta vẫn thấy những đốm li ti, tuy nhiên, với Blurring Cream, khác kem che khuyết điểm ở cách tán cả gương mặt thì Blurring Cream chỉ tập trung vào những vùng chị em muốn, chính vì vậy, công dụng của sản phẩm này hiệu quả hơn nhiều.
 
8. Mặt nạ cho mắt
 
 
Bất kì ở độ tuổi nào, đặc biệt những người phụ nữ 30 sẽ có những ngày phải thức khuya, vì công việc, vì gia đình, chính vì vậy, đôi mắt về lâu về dài sẽ bị ảnh hưởng, quầng thâm xuất hiện. Để khắc phục điều đó, chị em có thể sắm cho mình loại mặt nạ dành riêng cho mắt hay thậm chí đơn giản chỉ là miếng dán dưỡng da bọng mắt.
 

(Theo Depplus)

people like INLOOK.VN fanpage