Bạn đang ở đây

5 cách tẩy tế bào chết tuyệt vời cho mọi loại da

5 công thức hoàn toàn tinh khiết từ các nguyên liệu thiên nhiên sẽ làm sạch lỗ chân lông và loại bỏ tế bào chết, giúp làn da của bạn sạch mịn màng như da em bé.

Cà rốt và bột ngô

Loại bỏ các lớp da chết với sự giúp đỡ cực hữu hiệu của cà rốt và bột ngô, rất đơn giản thôi, bạn lấy một cái bát sạch và trộn 3 muỗng bột bắp với 1 lòng trắng trứng, 1 muỗng cà phê bột nghệ và 3 muỗng cà phê nước ép cà rốt. 

 

Đầu tiên hãy rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn. Bước tiếp theo là thoa  hỗn hợp lên da và thư giãn trong 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm. 

Cà chua và dưa chuột 

 

Sử dụng máy xay sinh tố để xay nhuyễn 1/2 quả cà chua bóc vỏ với 1 quả dưa chuột cùng 2 muỗng cà phê sữa chua không đường, 4 lá bạc hà và 3 muỗng cà phê bột yến mạch. 

Bạn có thể dùng cọ chuyên dụng quét mặt nạ lên mặt và cổ sau khi đã rửa sạch mặt với sữa rửa mặt, để trong 10 phút sau đó rửa sạch với nước ấm.

 Nho và táo

Khôi phục lại sự mềm mượt của làn da vô cùng đơn giản! Xay nhuyễn 6 quả nho với 1 muỗng nước cam và 1 muỗng nước táo ép, thoa mặt nạ lên mặt và cổ ít nhất 10 phút cho lỗ chân lông hấp thụ các chất dinh dưỡng. Cuối cùng rửa sạch mặt với nước lạnh. Làn da sẽ ngay lập tức được hồi sinh. 

Bơ và dâu 

Loại bỏ lớp da chết trên mặt và cổ bằng cách: Trộn hỗn hợp xay nhuyễn của 1 quả bơ nghiền và 4 quả dâu tây và thoa lên mặt, chỉ để mặt nạ trên da khoảng 15 - 20 phút sau đó rửa sạch với nước lạnh. Làn da sẽ trở nên căng mịn, rạng rỡ. 

Cà chua và đường

Cà chua và đường đều có thể sử dụng để loại bỏ các tế bào da chết trên da bạn giúp trẻ hóa làn da, bạn chỉ cần: Thái 1 lát cà chua và nhúng nó trong một lượng nhỏ đường. Dùng lát cà chua massage nhẹ nhàng lên trong 10 phút. Cuối cùng rửa lại mặt bằng nước lạnh. 

Theo Xinh Xinh
people like INLOOK.VN fanpage