Bạn đang ở đây

Bí kíp chọn váy cho các cô nàng “chân không thẳng”

Váy là niềm đam mê bất tận của bất cứ cô gái nào, song không phải ai cũng có may mắn sở hữu một đôi chân thẳng nuột nà để không cần đắn đo khi diện váy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chỉ những cô nàng chân thẳng tắp mới mặc váy đẹp.
Những gợi ý sau đây có thể giúp những cô nàng chân cong tha hồ xúng xính trong các bộ váy xinh tươi mà không cần lo nghĩ về khuyết điểm của mình.
 
Chọn dáng váy
 
Nếu bạn chuộng hình tượng nữ tính dịu dàng thì circle skirt, dirndl skirt, maxi hay chân váy pleat là những sự lựa chọn hoàn hảo. Lúc này, đặc trưng dài quá gối của chúng sẽ không chỉ đơn giản khoe vẻ mềm mại mà còn triệt để phát huy tác dụng “che chân” cho bạn. Sẽ chẳng có gì khó để chọn một chiếc phù hợp với bạn bởi chúng có màu sắc rất đa dạng và hoạ tiết phong phú. 
 
 
 
Còn nếu bạn muốn được diện những thiết kế phá cách một chút thì chân váy bút chì cách điệu, váy maxi xuyên thấu rõ ràng nên được ưu tiên “về đích trước đồng bọn”
 
 
 
Chọn màu sắc, chất liệu

Có một sự thật là một cây đồ ton-sur-ton sẽ khiến đôi chân của bạn “bị săm soi” khá nhiều. Bởi vậy bạn nên chọn kết hợp chân váy gam màu trung tính với một chiếc pull hay sơmi sáng màu, điều đó sẽ giúp bạn “đánh lừa” thị giác người đối diện đấy.

Với những chiếc circle skirt, dirndl skirt,…nữ tính thì việc chọn một chất liệu mỏng, nhẹ, mềm là điều hẳn nhiên bạn nên làm. Nếu bạn yêu thích sự tĩnh lặng thì màu đơn sắc với hoạ tiết xếp ly rõ ràng là thế giới của bạn rồi. Còn nếu bạn là một cô nàng chuộng mốt thì chỉ cần “duyệt” những chiếc váy với hoạ tiết “on-trend” thôi đúng không nào. Vậy nếu bạn là một cô nàng cá tính, tín đồ của phong cách đường phố thì sao? Denim hẳn chính là sự lựa chọn tốt cho bạn đấy, nhưng chú ý đừng để chiếc váy của bạn có quá nhiều hoạ tiết cầu kì. Nếu bạn diện một chiếc chân váy thì nên để nó trơn màu và “đổ tội” toàn bộ sự phá cách cho chiếc sơmi bên trên nhé.

 
 
 Chọn giày
 
Giày cao gót là phụ kiện tuyệt vời giúp phái đẹp ăn gian chiều cao và tôn dáng uyển chuyển. Tuy nhiên, khi bạn đi giày cao gót, trọng lượng cơ thể dồn vào gót chân khiến chân bạn có xu hướng cong hơn, dĩ nhiên là một cô nàng chân cong thì tuyệt đối không chào đón màn “tác dụng phụ” như thế. Váy không nhất thiết cần phải đi cùng giày quá cao hay gót nhọn, một đôi giày đế thô, đế xuồng hay kitten heel không quá cao sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều.
 
 
 
 Chọn phụ kiện
 
Đây có thể xem là chiêu “đánh lừa thị giác” tiếp theo bạn có thể sử dụng. Những chiếc túi xách, clucth cầm ta, thắt lưng hoặc cổ áo giả ánh kim sẽ đem lại hiệu quả khá bất ngờ đấy. Nhưng lưu ý là đừng nên sử dụng thắt lưng bản to hay túi xách oversize nếu như bạn không cao lắm nhé, chúng sẽ  “đánh lạc hướng” khuyết điểm chân cong của bạn với người đối diện bằng cách chỉ rõ nhược điểm chiều cao của bạn. 
 
 

Theo Xinhxinh

people like INLOOK.VN fanpage