Bạn đang ở đây

Bí quyết chọn áo sơ mi cho người béo

Với thân hình chưa thực sự cân đối, bạn có thể tham khảo bí quyết dưới đây để chọn áo sơ mi cho mùa hè sắp tới nhé!
Việc lựa chọn các mẫu áo sơ mi, kiểu áo sơ mi phù hợp với dáng người rất quan trọng, đặc biệt với những nàng mũm mĩm. Thông thường, những người béo mặc những mẫu quần tối màu, được thiết kế đơn giản mà tinh tế, không cầu kỳ, rườm rà. Vì vậy, việc tạo điểm nhấn tổng thể nằm chủ yếu ở phần áo sơ mi. Để chọn quần áo đúng dáng người, bạn phải hiểu cơ thể của mình, phần nào to nhất, phần nào nhỏ nhất trên cơ thể, đây chính là chìa khóa để chọn trang phục đẹp nhất cho chính bạn.

Các dáng người phổ biến nhất ở phụ nữ là hình táo, lê, đồng hồ cát hoặc hình chữ nhật. Có rất nhiều trái cây và hình dạng khác có thể mô tả cơ thể của bạn, nhưng hãy cố ghép vào các loại phổ biến nhất nói trên. Tùy thuộc vào chiều cao và cân nặng của mình, bạn có thể là sự kết hợp của 2 dáng người, thử nhiều quần áo khi đi mua sắm là rất quan trọng.
 



 
Nếu bạn đang ‘béo bụng’ mà không còn 1 chút đường "eo" nào thì những mẫu áo bo gấu rất hiệu quả để che đi phần bụng béo của bạn.
 



 
Kiểu áo sơ mi cổ tròn bo tay và gấu này dường như chưa bao giờ lỗi mốt. Chúng được phụ nữ ở mọi lứa tuổi từ thiếu niên đến trung niên đều yêu thích. Kiểu dáng áo tuy đơn giản nhưng lại giúp bạn thật duyên dáng và điệu đà. Với những người yêu thích phong cách đơn giản, hãy chọn chiếc áo sơ mi cổ tròn dáng suông bo gấu tay và gấu áo. Khi bo gấu như vậy, chiếc áo sẽ tạo ra độ phồng tự nhiên ở bụng và tay giúp bạn không còn ngại ngùng về thân hình mũm mĩm cúng như bắp tay to của mình nữa rồi.
 


Sơ mi hoa là giải pháp tuyệt vời cho vòng hai của bạn.Chất liệu của áo sơ mi này là vải mềm, mỏng tạo độ rủ  cho chiếc áo của bạn. Ngoài họa tiết ra, bạn có thể chọn các mầu sắc khác nhau, phù hợp với màu da của bạn.
 
Bo gấu là mẫu áo sơ mi hiệu quả dành cho người béo, vạt chéo giúp cho phần thân trên của bạn trở nên mềm mại và nữ tính hơn. Phần bo gấu lại giúp che đi phần bụng béo. Nếu áo sơ mi 1 lớp vẫn chưa đủ ‘độ’ để che đi vòng 2, bạn có thể chọn mẫu áo sơ mi bo gấu 2 lớp, phần lớp ngoài ở thân trước, cùng dải nơ cổ áo giúp bạn trông duyên dáng, điệu đà hơn. Mẹo khi sử dụng mẫu sơ mi bo gấu này là bạn nên "sơ vin" với chân váy hoặc quần 1 chút sẽ giúp trông bạn gọn gàng hơn.
 
Nếu bạn vẫn có đường "eo" ở dưới chân ngực, hoặc vẫn còn dáng "đồng hồ cát" dù phần bụng dưới vẫn còn khá to, thì các mẫu áo sơ mi dáng eo sẽ giúp bạn trông eo ót hơn. Mẫu áo peplum kết hợp với thắt lưng nhỏ tạo điểm nhấn dưới đây là một ví dụ. Mẫu áo sơ mi peplum, kiểu thiết kế riêng cho người béo bụng. Để che những ngấn mỡ phần dưới được thiết kế chiết eo cao và hơi xòe. Bạn cũng có thể thắt thêm một chiếc thắt lưng bản to để giúp eo thon gọn hơn.
 


Gợi ý như kiểu áo sơ mi dáng suông high-low không cổ tay lỡ vạt sau dài hơn vạt trước khá phù hợp cho các nàng béo. Với style này bạn vừa trẻ trung, sành điệu và dáng thon gọn hơn rất nhiều. Chú ý nên chọn những gam màu sáng sẽ có hiệu ứng tốt hơn nhiều.
Theo Webphunu.net

 

people like INLOOK.VN fanpage