Bạn đang ở đây

Cách mix gam đỏ hoàn hảo như sao Việt

Dù nước da nâu như Mai Phương Thúy hay trắng nuột nà như Linh Nga, bạn cũng sẽ chọn được tông màu đỏ phù hợp.
> Tỉ phú Donald Trump kiện thí sinh Hoa hậu Mỹ
> Hoàng Khánh Ngọc "tái xuất" bên siêu mẫu quốc tế
> Chanel và búp bê Nga: sự kết hợp ngọt ngào

 

inlook.vn - hình ảnh

Diện váy đỏ khi đi dự tiệc là lựa chọn của người đẹp
Ngô Thanh Vân, Mai Phương Thúy, Phương Linh và Linh Nga.


 

Lựa chọn tông màu phù hợp với làn da, màu tóc và màu mắt

- Bạn gái có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh nhạt, xám hoặc xanh lá cây, nên kết hợp màu đỏ và màu xanh nhạt.

- Mái tóc màu nâu sẫm hoặc đen, đôi mắt đen, nước da màu tối, nên chọn màu đỏ đậm, mix cùng xanh nhạt.

- Mái tóc màu hoe đỏ, da vàng, nên chọn màu đỏ cam.

- Mái tóc vàng tro (hoe vàng, hơi xám và rất nhạt), màu đỏ tía là phù hợp nhất.

- Mái tóc màu nâu sẫm hoặc đen, đôi mắt màu xanh, xanh lá cây hoặc màu xám, có thể chọn màu đỏ sáng.
 

inlook.vn - hình ảnh

Hot girl Midu, chân dài Ngọc Quý và diễn viên Lan Ngọc
đáng yêu khi chọn váy màu đỏ tươi.

 

Cách kết hợp màu đỏ

- Sự kết hợp giữa đỏ - trắng, đỏ - đen là cách mix cơ bản, phổ biến và an toàn nhất.

- Kết hợp linh hoạt đỏ cà chua với màu đỏ rực; đỏ nhạt với màu tím của hoa violet, màu san hô với màu đỏ hồng... cũng là cách rất thú vị.

- Thử phong cách thời trang táo bạo hơn khi để đỏ "sóng đôi" với xanh, be hay xanh lá cây sẫm...

- Nếu bạn không tự tin khi diện màu đỏ, hãy thử "trang điểm" cho bộ váy, áo bằng những phụ kiện màu đỏ như: khăn quàng cổ, túi xách, giày cao gót, son môi...
 

inlook.vn - hình ảnh

Người đẹp Minh Hằng rất khéo léo khi mix váy đỏ và giày cao gót xanh lá cây.

inlook.vn - hình ảnh

Siêu mẫu Thanh Hằng lựa chọn cách mix an toàn là đỏ - đen.

inlook.vn - hình ảnh

Tuyết Lan, Ngô Thanh Vân và hoa hậu Hương Giang
kết hợp váy hoặc áo màu đỏ với trang phục ren hay họa tiết hoa.

 

Theo Ngôi Sao

people like INLOOK.VN fanpage