Bạn đang ở đây

ĐẸP DA MỖI NGÀY VỚI BỘT TRÀ XANH NHÀ LÀM

Hiện nay, trà xanh được sử dụng nhiều vì những lợi ích tuyệt vời của nó.

Không chỉ được biết đến với tác dụng của một loại nước thanh nhiệt, có tác dụng giảm cân, giúp lợi tiểu, tiêu hóa tốt..., trà xanh còn được sử dụng rất nhiều trong việc làm đẹp cho da như trị mụn, chống lão hóa cho da, sáng da hay tẩy da chết...

 

Trên thị trường hiện có bán rất nhiều loại bột trà xanh của nhiều thương hiệu trong nước và ngoài nước với giá cả khác nhau. Mua bột trà xanh bán sẵn tiện cho những người bận rộn nhưng nếu có thời gian bạn có thể từ làm bột trà xanh để sử dụng dần với công thức đơn giản, dễ làm.
 
 
Để có một lọ bột trà xanh dùng dần để chăm sóc cho da, bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau:
- 1 kg lá trà xanh tươi (bạn nên chọn những bó trà xanh có lá to, dầy và không bị sâu bệnh
- 2 thìa canh muối trắng
- Máy xay sinh tố
- Lọ thủy tinh để trữ bột trà xanh
 
 
 
Cách làm
 
- Trà xanh được mua về, bạn chọn những lá trà dày, mập, không bị sâu ngâm vào chậu nước pha muối và ngâm lá trà trong 15 phút rồi đem rửa nhiều lần để lá trà thật sạch, để ráo nước hoặc lau khô 
 
- Phơi lá trà xanh đã được rửa sạch trong 2 ngày với ngày nắng lớn và phơi 3 ngày khi trời nắng nhẹ sao cho lá trà khô, giòn có thể bẻ gãy và vẫn giữ được màu xanh.
 
- Sau khi lá trà đã khô, tước bỏ đi phần gân lá vì phần này ít dưỡng chất và sẽ làm khó hơn khi xay. Cho lá trà xanh vào máy xay sinh tố, xay đi xay lại nhiều lần để lá càng nhỏ càng tốt.
 
- Khi lá trà đã được nhỏ mịn, bạn nên dùng cái rây lọc đi lọc lại để loại bỏ những phần chưa  được say nhuyễn. Để bảo quản bột trà xanh được lâu dài, bạn cất bột trà xanh vào một lọ thủy tinh dùng dần.
 
 
Bạn có thể tham khảo cách làm được các chuyên gia hướng dẫn để làm đẹp cho da của mình và những người thân trong gia đình bằng bột trà xanh mỗi ngày.
 
Mặt nạ sáng da
 
Bạn trộn 1/2 hộp sữa chua với 1 thìa cà phê bột trà xanh và đắp lên khuôn mặt đã được rửa sạch trong 15 phút. Mặt nạ này có tác dụng làm sáng da và trị vết thâm nám rất hiệu quả, đặc biệt với những bạn gái có da nhạy cảm và đang bị nổi mụn.
 
 
 
Mặt nạ chống nếp nhăn
 
Để có mặt nạ này bạn cần trộn 1 thìa canh bột cám gạo và 1 thìa cà phê bột trà xanh cùng ít nước. Đắp mặt nạ 15 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh. Nên áp dụng mặt nạ này tuần một lần, bạn sẽ thấy da mặt căng hơn rất nhiều.
 
 
Tẩy da chết
 
Thói quen tẩy da chết rất quan trọng đối với mỗi bạn gái. Bạn có thể chọn bột trà xanh để tẩy da chết an toàn và hiệu quả bằng cách dùng 2 thìa cà phê bột trà xanh trộn với 3 thìa sữa chua không đường thành một hỗn hợp sền sệt. Áp dụng hỗn hợp lên phần da cổ và mặt trong 20 - 30 phút rồi rửa sạch.
 
 
(Theo Depplus)
people like INLOOK.VN fanpage