Bạn đang ở đây

Độc đáo với viền mắt neon

Từ xa xưa, nữ hoàng Cleopatra đã luôn chú trọng tới đường viền mắt. Đường viền ấy tạo một ánh nhìn sắc sảo, sâu thẳm và đầy bí ẩn. Không chỉ dùng mắt viền đen thông thường, Inlook xin giới thiệu với các nàng viền mắt neon độc đáo.

Vẽ viền mắt là bước đóng vai trò quan trọng trong trang điểm. Biết vẽ viền mắt đúng cách sẽ giúp bạn sẽ sở hữu một đôi mắt to tròn và long lanh, giúp ánh mắt của bạn trở nên lôi cuốn hơn.Vẽ viền mắt là bước đóng vai trò quan trọng trong trang điểm. Biết vẽ viền mắt đúng cách sẽ giúp bạn sẽ sở hữu một đôi mắt to tròn và long lanh, giúp ánh mắt của bạn trở nên lôi cuốn hơn. Sau đây là cách vẽ viền mắt cho đôi mắt hoàn hảo:

 -Tì khủy tay trên một mặt phẳng cứng, cầm chì hoặc bút kẻ mắt giống như cầm cây viết.

- Nghiêng nghiêng đầu một chút, mở một nửa mắt để bạn có thể nhìn thấy mình đang làm gì.

- Dùng tay trái (hoặc tay phải trong trường hợp bạn thuận tay trái) để kéo phần mí mắt phía ngoài hếch lên trên để việc kẻ mắt dễ dàng hơn.

- Kẻ mắt từ giữa ra bên ngoài rồi lại tiếp tục từ góc mắt trong vào giữa. Nếu bạn sử dụng bút chì kẻ mắt bạn nên sử dụng bàn chải hoặc tăm bông để làm mềm đầu bút chì trước khi kẻ mắt. Nếu bạn sử dụng kẻ mắt nước mà bị lem có thể dùng bông tăm để làm sạch vết lem.

Đây là những viền mắt neon hồng độc đáo sẽ khiến bạn trở nên vô cùng quyến rũ:

Kết hợp với nail hồng ton-sur-ton

Vừa ngọt ngào vừa sexy khó cưỡng

Đôi mắt đầy ma mị...

...Và vô cùng cá tính

Một số mẹo kẻ mắt

Chọn nét vẽ phù hợp với dáng mắt:

Mắt nhỏ: Việc kẻ quá sát mi mắt trong (nằm ngay đường lông mi) sẽ làm cho mắt bạn nhỏ thêm. Nên kẻ đường viền trên mi mắt ngoài (nằm sát trên đường lông mi) và mi dưới theo hướng hơi xếch cao lên về phía đuôi mắt.

Mắt to: Nhấn đậm khoé mắt rồi kéo dài nét vẽ về hướng đuôi mắt để mắt sắc nét hơn.

Mắt tròn: Kẻ đường mí bắt đầu từ khoé mắt ra tới đuôi mắt. Để mắt bớt tròn hơn, nên tiếp tục kéo đường vẽ dài hơn đuôi mắt của bạn.

Nếu mi hay nhờn, trước khi kẻ, nên phủ phấn nền lên bầu mắt và mi để khỏi bị trơn khi vẽ.

Nếu kẻ viền mắt bằng phấn dạng nén, trước khi vẽ, bạn nên làm ẩm cọ. Gạt bớt phần phấn thừa, sau đó bắt đầu kẻ.

Để mang lại vẻ tươi sáng cho đôi mắt đang sưng bụp, hãy kẻ một đường viền thật mảnh ở phần đuôi mắt theo chiều hướng lên trên.

Chì viền mắt phổ biến hơn vì dễ sử dụng, dễ lau khi bạn kẻ đường viền không như ý. Nếu viền mắt bằng chì, nên kẻ thành nhiều đoạn ngắn trên mi mắt, sau đó dùng bông hoặc đầu ngón tay bôi nhẹ để đường kẻ hoà đều vào nhau tạo nét mềm mại cho đường viền.

Nếu mí mắt lớn, bạn nên dùng chì sáp (kohl) loại mềm, đầu chì to. Ngược lại, chọn loại chì đầu nhỏ cho mí mắt bé.

Viền mắt dạng nước tạo vẻ ấn tượng, nổi bật cho mắt. Sau khi kẻ, nên đợi vài giây cho nước vẽ khô rồi mới mở mắt.

Lau sạch đường kẻ mắt

Nếu mắt bị lem bẩn, bạn đừng cố lau chúng bằng đầu ngón tay. Nhỏ một giọt kem nền vào miếng bông trang điểm rồi chậm nhẹ lên mi mắt. Mọi khuyết điểm sẽ nhanh chóng được xoá hết.

Bạn cũng có thể nhúng tăm bông vào dung dịch tẩy trang mắt rồi chấm nhẹ lên những vết lem. Sau đó, dặm ít phấn nền trên mi mắt trước khi kẻ đường viền mới.

Dầu trẻ em hoặc dung dịch tẩy trang không cồn dành riêng cho vùng mắt sẽ giúp bạn lau sạch các mỹ phẩm trang điểm mắt như mascara, chì viền mắt không thấm nước.

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần thấm ướt miếng bông cotton với dung dịch tẩy trang. Sau đó, đặt lên mắt trong 5 giây rồi nhẹ nhàng lau sạch.

 

Thuong Vu/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage