Bạn đang ở đây

Khéo tay chế trang phục sành điệu đón hè

Biến tấu váy, quần hoa từ khăn và jeans cũ khiến bạn vẫn sành điệu mà không phải mua mới.
1. Chân váy từ khăn vuông
 
Chiếc khăn vuông foulard là phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của bất cứ tín đồ thời trang nào. Chiếc khăn foulard là mốt của các nữ diễn viên Mỹ thập niên 60 và thường được họ cuốn quanh đầu, thắt nút ở dưới cằm. Tuy nhiên, ngày nay, chiếc khăn vuông còn được sử dụng để buộc quanh túi xách, quanh hông như một chiếc thắt lưng.

Bất ngờ hơn cả, từ chiếc khăn vuông này, bạn còn có thể may một chiếc váy xòe rất đẹp mà đơn giản.
 
 
 
Chuẩn bị:
 
- 1 chiếc khăn vuông (khoảng 90 x 90 cm)
- Kéo, kim, chỉ
- Chun
 
 
Cách làm:
 
Bước 1. Gấp chiếc khăn vuông làm đôi và cắt theo đường gấp. 
 
 
Bước 2. Úp hai mặt trái của chiếc hai mảnh khăn vừa cắt vào nhau và khâu hai chiều ngắn hơn vào với nhau để tạo thành một chiếc ống vải. 
 
 
 
Bước 3. Ở phần ống chưa có phần vắt sổ sẵn của chiếc khăn, gấp vải vào trong khoảng 1 cm để tạo thành một ống vải nhỏ. Khâu lại.
 
 
Bước 4. Cắt sợi chun vừa với bụng bạn, luồn chun qua ống nhỏ vừa tạo. 
 
 
Bước 5. Lộn phải chiếc váy là bạn đã có một item váy xòe cực thời trang và không bao giờ lỗi mốt. 
 
 
 
2. Quần jeans in hoa
 
Chuẩn bị:
 
- Quần jeans trắng
- Bút vẽ vải (màu sắc tùy chọn)
- Một miếng vải ren có hoa văn bạn thích
 
 
Cách làm:
 
Bước 1. Bắt đầu vẽ từ phía sau quần để “tập luyện” trước nếu bạn dễ bị run tay. Đặt quần lên một miếng bìa, gỗ cứng để dễ vẽ hơn. 
 
 
Bước 2. Đặt miếng vải ren lên trên chiếc quần của bạn, ở vị trí bạn định vẽ hoa văn và dùng bút vẽ vải đi những đường giống như họa tiết vải ren. Lặp lại tương tự họa tiết này trên chiếc quần. 
 
 
 
Bước 3. Để tạo chiều sâu cho những họa tiết hoa, bạn có thể dùng bút vẽ vải màu đậm hơn để vẽ viền những bông hoa. 
 
 
Bạn đã có chiếc quần jeans hoa độc và đẹp để “diện” đi khắp nơi. 
 
 
 
 
 

 

Theo Lacroix (Xzone/Tri Thức Thời Đại)

people like INLOOK.VN fanpage