Bạn đang ở đây

Phù phép cho vòng 2 quá khổ bằng trang phục

Bạn đang đau đầu vì vòng 2 có phần hơi phì nhiêu và trông không gọn gàng của mình, ngày tết thì đang gần kề, làm cách nào để trông vẫn thon gọn và hợp thời trang trong những bộ trang phục khác nhau? Đừng quá lo lắng, sau đây là một vài mẹo nhỏ cho bạn trong cách lựa chọn trang phục cho bạn phù phép vòng 2 của mình trong nháy mắt.

Đây là những loại trang phục giúp bạn đẹp và phong cách, them một tiêu chí mà Inlook luôn đặt lên hàng đầu đó là trang phục phải luôn khiến bạn thoải mái trong vận động đồng thời giúp bạn che khéo đi vòng 2 đang hời thừa thãi.

1. Váy Peplum

  

Kiểu váy Peplum với diềm vải lượn sóng đính trên thân váy quanh phần eo của người mặc thực sự là “cứu cánh” cho những vòng 2 hơi đầy đặn. Ngoài ra, do có kiểu dáng sang trọng của một chiếc váy cocktail điển hình, chiếc váy này sẽ rất thích hợp để bạn chọn đi dự những bữa tiệc tiệc trang trọng ở công ty hoặc các sự kiện lớn.
2. Short ngắn

Cho phong cách trẻ trung, thoải mái trong cuộc bữa tiệc thân mật với bạn bè, hay người thân, bạn hãy thử chiếc quần short lưng thấp, eo thun kết hợp với áo thun sọc ngang rộng, cùng legging giữ ấm và khăn len quàng cổ cùng tông. Kiểu “mix” này cũng rất dễ dàng hướng sự chú ý của mọi người ra khỏi vòng 2, ngoài ra, chiếc quần lưng thấp cùng áo thun rộng bỏ trong đã “ăn gian” hộ bạn nhiều cm vòng 2 rồi.
3. Quần Sweatpant

Sweatpant vốn là kiểu quần làm từ chất liệu cotton thoáng mát, có kiểu dáng thoải mái với phần hông rộng và ống túm, thường được mặc khi tập thể dục thể thao.

Những mùa thời trang gần đây, quần với kiểu dáng sweatpant rất được ưa chuộng và trở thành trào lưu rất thịnh. Hãy “nâng cấp” chiếc sweatpant của bạn cùng áo thun rộng và áo khoác blazer thật đẹp cùng tông, bạn đã có phong cách rất khỏe, thoải mái cho vòng 2 và “đánh lừa” được nhiều người đấy.
4. Váy Tunic

Một chọn lựa quen thuộc và an toàn để che giấu bớt vòng 2 và cân nặng thay đổi chính là chiếc váy/áo tunic. Để thêm linh hoạt, mới mẻ với kiểu váy này, ngoài việc mặc không, bạn có thể phối hợp cùng legging, thắt lưng (nhớ thắt chặt vừa phải để có thể dễ dàng ăn uống) hoặc đôi bốt cổ cao hay đến mắt cá chân. Sẽ rất thời trang và thoải mái cho bạn đấy.
5. Váy Kaftan

Một chị em của chiếc váy maxi nhưng lâu đời hơn và có nguồn gốc từ Trung Đông là kiểu váy Kaftan, với chất liệu nhẹ thoáng, có phần tay dài và độ dài váy thay đổi tùy theo kiểu dáng.Đây chắc chắn là kiểu váy thoải mái nhất, thích hợp với những bạn có phong cách hippie, gần gũi thiên nhiên.Vì vậy, váy kaftan rất thích hợp với những party ngoài trời hoặc picnic tại miền quê. Đẹp, thoải mái, ngoài vòng 2, bạn còn có thể che dấu bắp tay hay đôi chân “mũm mĩm” khiến bạn chưa tự tin.

 

Theo Stylist.vn

people like INLOOK.VN fanpage