Bạn đang ở đây

Sạch bong mụn trứng cá nhờ xông hơi bằng thảo dược

Xông hơi là một biện pháp nhằm mở rộng lỗ chân lông tạo điều kiện cho việc loại bỏ các lớp bụi bẩn nằm dưới da được giải thoát ra ngoài, giúp việc điều trị mụn đạt hiệu quả cao.

 

Một trong những nguyên nhân làm xuất hiện mụn trứng cá là sự viêm nhiễm chân lông. Khi lỗ chân lông bị những lớp bụi bẩn hoặc tế bào chết bao phủ sẽ khiến cho các mạch máu dưới da hoạt động khó khăn.

Kết quả là những độc tố dưới da không được loại bỏ gây ra sự tắc nghẽn và hậu quả là những nốt mụn. Sự viêm nhiễm da không chỉ là xuất hiện những nốt mụn trứng cá không đẹp mắt mà còn gây nên sự ngứa ngáy khó chịu, thậm chí là cảm giác đau đớn.

Mụn trứng cá có thể xuất hiện bất cứ vị trí nào trên mặtMụn trứng cá luôn được coi là ‘vị khách không mời mà đến’ của làn da

Xông mặt bằng hơi nước sẽ làm lỗ chân lông được mở to, giúp vi khuẩn, bụi bẩn và chất dầu tích tụ sâu trong da theo mồ hôi thoát ra khỏi cơ thể. Trị mụn bằng hơi nước khá đơn giản và dễ thực hiện.

Đổ nước sôi vào bát lớn, canh nhiệt độ vừa đủ nóng để không làm bỏng da. Đưa mặt lên phía trên chậu, trùm thêm 1 chiếc khăn lông dày qua đầu ngăn hơi nước thoát ra ngoài. Xông khoảng 10 – 15 phút, tháo khăn, lau khô mặt rồi thoa 1 lớp kem dưỡng ẩm không chứa dầu.

Nên thực hiện 2 lần mỗi ngày, liên tục trong 4 đến 5 ngày để giảm vết mụn sưng tấy và giúp làn da thêm tươi sáng, mịn màng, theo báo Phụ nữ News.

Để tăng khả năng làm lành mụn, phái đẹp nên xông hơi cho khuôn mặt kết hợp với một số loại thảo dược như hoa cúc, chanh, bạc hà…

Hoa cúc

Hoa cúc là một trong những loại thảo dược lành tính có khả năng chống nhiễm khuẩn tốt. Vì vậy, khi hấp thu vào da sẽ làm cho các tế bào da giảm sự viêm nhiễm nhanh chóng. Đun sôi nước và đổ ra một cái bát, sau đó bỏ vài cánh hoa cúc vào bát rồi phủ khăn lên đầu để xông khoảng 10 phút. Với cách làm này, lỗ chân lông được se khít và giảm đau nhanh chóng.

Xông mặt thường xuyên với thảo dược giúp loại bỏ mụn trứng cá

Mụn trứng cá sẽ bị đánh bật khỏi làn da khi kết hợp xông hơi với các loại thảo dược

Bạc hà với chanh

Bạc hà và chanh đều chứa nhiều thành phần axit tự nhiên có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và loại bỏ các hắc tố da. Vì vậy, sự dụng xông hơi với cách này không chỉ làm lành mụn mà còn làm sáng da. Cắt chanh thành từng lát mỏng và thái nhỏ lá bạc hà. Thả tất cả vào một bát nước nóng đợi trong vài phút cho các thành phần hòa lẫn vào nhau và ngấm vào nước rồi tiến hành xông

Chanh và mật ong

Chanh giúp làn da loại bỏ hắc tố da, mật ong giúp làn da tăng cường khả năng kháng khuẩn. Sự kết hợp của hai thành phần này giúp các tế bào da nhanh chóng được làm lành. Vắt khoảng 2 thìa nước cốt chanh trộn với 1 thìa mật ong, có thể bổ sung thêm vài giọt tinh dầu hương thảo. Sau đó, đổ hỗn hợp vào bát nước nóng và dùng khăn phủ để xông mặt 10 phút đủ để các thành phần thấm sâu vào da.

Hoa cúc và hoa hồng

Hoa cúc và hoa hồng vừa có tác dụng kháng khuẩn, vừa giúp làn da tăng cường độ ẩm cho làn da. Đây là một trong những công thức xông hơi có hiệu quả nhanh chóng giúp làn da thoát khỏi sự xuất hiện của mụn trứng cá.

Trộn lẫn một ít cánh hoa cúc cùng với cánh hoa hồng với nhau sau đó đổ tất cả vào một bát nước nóng và đậy kín trong 5 phút để các thành phần ngấm vào nước. Mở ra và thực hiện bước xông hơi khoảng 10 phút rồi lau sạch với khăn mềm, theo báo Dân Việt.

Theo Loan Tô - VietQ.vn

people like INLOOK.VN fanpage