Bạn đang ở đây

Sai lầm nghiêm trọng khi tẩy trang

Tẩy trang giúp xóa đi lớp trang điểm trên da. Tuy nhiên, rất nhiều chị em đang tẩy trang sai cách.

 

Tẩy trang bằng nước hoa hồng

Nước hoa hồng có tác dụng cân bằng độ pH cho da, làm mềm lớp sừng trên da để kem dưỡng da hoặc serum đặc trị có thể thẩm thấu sâu vào bên trong da, se khít lỗ chân lông. Nhưng nước hoa hồng hoàn tòan không có tác dụng tẩy trang và lấy đi lớp phấn trang điểm trên da của bạn.

Sữa - Nước tẩy trang là một loại dung dịch chuyên dụng có cấu tạo để làm sạch đi lớp phấn trang điểm trên da cũng như son, màu mắt, mascara, …

sai lầm khi tẩy trang
Sử dụng nước hoa hồng để tẩy trang thì lớp phấn trang điểm chỉ được chùi đi rất ít lớp trang điểmtrong khi thật sự nó vẫn còn y nguyên trên da.

Chúng sẽ làm cho lỗ chân lông giãn nở và len lỏi vào từng lỗ chân lông để làm sạch tất cả. Nếu bạn sử dụng nước hoa hồng để tẩy trang thì lớp phấn trang điểm chỉ được chùi đi rất ít lớp trang điểm trong khi thật sự nó vẫn còn y nguyên trên da, công dụng se khít lỗ chân lông của nước hoa hồng sẽ đẩy phần phấn trang điểm xuống sâu vào bề mặt da. Hậu quả như thế nào thì các nàng sẽ phải gánh chịu trực tiếp lên tình trạng da của chính mình.

Không rửa mặt sau khi tẩy trang

Nhiều bạn sau khi sử dụng nước tẩy trang thường không rửa lại mặt vì nghĩ rằng chỉ cần như thế là đủ. Nhưng thực tế, chất hóa học trogn nước tẩy trang còn lại có thể gây kích ứng da, bít lỗ chân lông và gây mụn.

Tẩy trang mắt sai cách

Vùng da quanh mắt rất nhạy cảm, vì thế nó cần một loại chất tẩy trang riêng biệt. Sai lầm của hầu hết các bạn gái là dùng chung một loại sản phẩm tẩy trang cho mắt, da mặt và môi. Ngoài ra, nhiều người cũng bỏ qua công đoạn tẩy trang mắt. Việc này sẽ gây ra nhiều hậu quả như quầng mắt xuất hiện, tăng nếp nhăn, viêm chân mi và gây rụng mi.

Cách tẩy trang mắt hiệu quả

Thấm nước tẩy trang mắt vào miếng bông tẩy trang. Lau bầu mí trên theo hướng một chiều từ đầu mắt đến đuôi mắt. Tránh đi theo đường ziczac gây nhăn nhau da mắt. Chú ý không di mặt bông lem màu lên vùng da đã sạch.

Lấy miếng bông mới thấm nước tẩy trang đặt lên hàng mi khép, để 10 giây, chuốt bông thêm một vài lần theo hướng chân mi xuống ngọn mi. Đổi bông mới với mi mắt bên kia.

Nếu lông mi chải dày thuốc không trôi, đặt miếng bông thấm nước tẩy vào giữa hai hàng mi rồi dùng tay giữ một lúc. Dùng bông mới lau lại cho đến khi miếng bông không lem màu thì mắt mới gọi là tẩy trang hoàn thiện.

Theo Vân Anh - Khỏe và Đẹp

people like INLOOK.VN fanpage