Bạn đang ở đây

TẤT TẦN TẬT NHỮNG LỖI SAI LIÊN QUAN ĐẾN LÔNG MÀY

Nổi bật hơn cả là lông mày kẻ ngang Hàn Quốc và lông mày cong Thái Lan. Bạn muốn có bộ lông mày đẹp? Bạn đã chăm sóc đúng cách chưa? Chỉ cần tránh những lỗi sai dưới đây, thì việc sở hữu bộ lông mày như ý sẽ không phải là điều quá khó khăn.

1. Chọn màu lông mày trùng màu tóc

Mọi người thường nghĩ lông mày phải trùng với màu tóc mới đẹp nhưng lời khuyên của các chuyên gia là bạn nên chọn màu chì kẻ và bột tán mày nhạt hơn từ 1 đến 2 tông để lông mày trông tự nhiên và mềm mại hơn. 

2. Dùng gương phóng to để tỉa lông mày

Gương phóng to hỗ trợ rất tốt cho trang điểm khi cần độ chính xác và sắc nét cao nhưng lại không thích hợp để tỉa lông mày. Bạn nên để cách xa khoảng 1 cánh tay từ gương đến mặt và chọn nơi có ánh sáng tự nhiên để tránh việc tỉa quá nhiều lông và dễ cân đối hai bên lông mày.

3. Nhổ lông mày bất cứ khi nào thích

Việc nhổ lông có thể gây đau đớn nhưng nếu bạn biết chọn thời điểm thì việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi tắm, da sẽ mềm và các lỗ chân lông cũng mở rộng hơn, rất thích hợp để nhổ những sợi lông mày nằm khoài khuôn dáng.

4. Nhổ lông mày quá thường xuyên

Nếu bạn đang nhổ lông mày hàng ngày thì hãy dừng ngay việc này lại vì nó có thể khiến bạn bị sụp mí và các vấn đề gây hại cho da mắt khác. Tần suất thích hợp nhất là từ 1-2 tuần 1 lần, tùy vào tốc độ lên lông mới của mỗi người.

5. Bôi sản phẩm dưỡng da lên vùng lông mày

Việc bôi kem dưỡng hay các loại kem chống nắng, kem nền lên lông mày là không cần thiết và còn có thể gây mụn, làm giảm tốc độ mọc lông mới hoặc gây rụng lông nếu bạn không tẩy trang cẩn thận. Tốt nhất bạn nên tránh bôi kem lên lông mày và vùng da xung quanh để tránh những tác hại không mong muốn.

6. Dùng khuôn kẻ mày có sẵn

Theo lý thuyết, dùng khuôn lông mày là cách nhanh nhất để có hàng mày ngài hoàn hảo nhưng thực tế là không có một khuôn mày nào phù hợp với tất cả mọi người. Lời khuyên đưa ra là bạn nên tự vẽ lông mày theo đường nét có sẵn hoặc ra tiệm để chỉnh lại dáng lông mày.

7. Vẽ lông mày quá đậm

Một cây chì kẻ mày có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của bạn nếu được dùng đúng cách nhưng nhiều người thường dễ quá tay khi tô khiến lông mày thiếu tự nhiên và trông dữ hơn. Thay vì kẻ khuôn và tô bên trong, bạn nên phẩy những nét ngắn, nhẹ tay theo chiều lông mọc và dùng chổi chải lại sau khi tô.

8. Vẽ hai bên lông mày đối xứng

Khi tỉa hoặc vẽ lông mày, bạn không cần cố gắng để hai bên đối xứng nhau mà chỉ cần xác định điểm đầu và cuối lông mày hai bên giống nhau là hoàn hảo. Hãy nhớ khuôn mặt chúng ta không hoàn toàn đối xứng nên với lông mày cũng vậy. 

9. Dùng kéo tỉa quá nhiều lông mày

Nếu bạn muốn tỉa lông mày, hãy dùng chổi chải lông theo hướng lên trên và chỉ cắt tỉa bớt những phần ra ngoài khuôn dáng. Lưu ý là bạn không nên tỉa phần đỉnh lông mày và tránh việc dùng chổi giữ lông mày để tỉa vì sẽ rất dễ bị quá tay.

10. Chọn sai vị trí đỉnh lông mày

Một đôi lông mày vòng cung rộng với phần đỉnh cao như Marilyn Monroe sẽ đem đến vẻ quyến rũ và gợi cảm cho khuôn mặt. Tuy nhiên nếu để phần đỉnh quá gần phía giữa lông mày, nó sẽ khiến khuôn mặt có vẻ giận dữ và kì quặc. Tránh vẽ đỉnh lông mày ở 2/3 chiều dài từ phía đầu mày để có đôi mày đẹp hoàn hảo.

11. Không tỉa sợi lông thừa

Những sợi lông mày nhỏ và thưa nằm ngoài khuôn dáng tưởng như không ảnh hưởng quá nhiều nhưng lại tạo ra sự khác biệt khi nhìn tổng thể khuôn mặt. Nếu bạn tỉa những sợi lông thừa đi, khuôn mày sẽ rõ nét và sắc sảo hơn, nhờ đó đôi mắt cũng có thần thái và sáng hơn.

12. Chỉ sử dụng chì kẻ lông mày

Để có một cặp lông mày hoàn hảo thì ngoài tạo dáng cân đối thì những sản phẩm trang điểm dành riêng cho lông mày cũng là việc mà bạn nên đầu tư. Một chiếc bút chì kẻ lông mày không thể làm nên một đôi lông mày hoàn chỉnh, bạn sẽ cần dùng đến: Bút chì kẻ lông mày để tạo khuôn, tiếp đến là sử dụng phấn kẻ lông mày cho đôi lông mày thêm sắc nét và cuối cùng là sử dụng một chút gel lông mày giúp giữ nếp những sợi lông mày được gọn gàng.

13Kẻ lông mày từ phần đầu lông mày

Chắc chắc đây là thói quen của rất nhiều quý cô nhưng đây lại là một thói quen hoàn toàn sai lầm, các chuyên gia trang điểm hàng đầu khuyên bạn nên kẻ lông mày bắt đầu từ phần giữa lông mày: Dùng cọ kẻ lông mày vẽ phấn lông mày bắt đầu từ giữa ra phần đuôi, đánh nhẹ phấn cho đến hết phần đuôi mày, sau khi vẽ xong phần giữa và đuôi mày, chúng ta mới vẽ đến phần đầu lông mày, phần này chỉ sử dụng ít phấn, đánh thật nhẹ.

Gin Lê (Tổng hợp)

 

people like INLOOK.VN fanpage