Bạn đang ở đây

Vẽ khoá kéo cho móng tay xinh

Hoạ tiết phéc-mơ-tuya tạo phong cách ấn tượng cho những bạn gái cá tính.

Những chiếc khoá kéo (hay còn gọi phéc-mơ-tuya) là phát minh tuyệt vời của Whitcomb L. Judson vào năm 1893. Kể từ đó đến nay, các nhà tạo mẫu không chỉ sử dụng nó một cách sáng tạo trong thời trang mà cả nghệ thuật vẽ móng. Các bước hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn tự tạo một tác phẩm nail nghệ thuật và ấn tượng.

Nguyên liệu chuẩn bị:

- Sơn móng màu xanh navy

- Sơn móng màu cam

- Sơn móng màu bạc

- Sơn bóng không màu

- Chổi vẽ

Cách thực hiện:

Bước 1, sơn toàn bộ bề mặt móng bằng màu xanh navy. Bước 2, tạo hình khóa kéo bằng sơn nhũ bạc

Bước 1, sơn toàn bộ bề mặt móng bằng màu xanh navy. Bước 2, tạo hình khóa kéo bằng sơn màu bạc. Bạn nên vẽ so le hai kiểu khóa kéo đóng và mở như hình vẽ.

Bước 3, trang trí họa tiết khóa kéo. Với hình khóa kéo mở, bạn phủ sơn trắng lên hình chữ V ở đầu trên móng. Đợi lớp sơn này khô, bạn phủ tiếp màu đỏ chèn lên. Bước 4, với họa tiết khóa kéo đóng, vẽ các hình răng cưa màu trắng vào giữa đường thẳng màu bạc đã thực hiện ở bước 2.

Bước 3, trang trí họa tiết khóa kéo. Với hình khóa kéo mở, bạn phủ sơn trắng lên hình chữ V ở đầu trên móng. Đợi lớp sơn này khô, bạn phủ tiếp màu đỏ chèn lên. Bước 4, với họa tiết khóa kéo đóng, vẽ các hình răng cưa màu trắng vào giữa đường thẳng màu bạc đã thực hiện ở bước 2.

Bước 5, hoàn thiện họa tiết khóa kéo mở bằng sơn màu trắng và bạc như hình minh họa.

Bước 5, hoàn thiện họa tiết khóa kéo mở bằng sơn màu trắng và bạc như hình minh họa.

Sau khi hoàn thiện tất cả các nét vẽ, bạn đợi sơn khô rồi phủ nước sơn bóng không màu lên trên.

Sau khi hoàn thiện tất cả các nét vẽ, bạn đợi sơn khô rồi phủ nước sơn bóng không màu lên trên.

Mẫu vẽ này nên kết hợp cùng trang phục mạnh mẽ và phong cách make-up trẻ trung, ấn tượng.

Mẫu vẽ này nên kết hợp cùng trang phục mạnh mẽ và phong cách make-up trẻ trung, ấn tượng


Theo Ngôi sao

 
people like INLOOK.VN fanpage