Bạn đang ở đây

10 biểu tượng thời trang "hot" nhất

Họ là những người có phong cách thời trang đột phá, dẫn đầu các xu hướng và có ảnh hưởng lớn đến cách ăn mặc của phụ nữ hiện đại. Nhân dịp mừng sinh nhật 10 tuổi, trang web được nhiều tín đồ thời trang ưa thích style.com lựa chọn 10 gương mặt thời trang nổi bật và có ảnh hưởng laớn nhất đến công chúng từ năm 2000 - 2010. Mời các bạn cùng xem có những ai được vinh dự lọt vào danh sách này nhé!


Họ là những người có phong cách thời trang đột phá, dẫn đầu các xu hướng và có ảnh hưởng lớn đến cách ăn mặc của phụ nữ hiện đại.
Nhân dịp mừng sinh nhật 10 tuổi, trang web được nhiều tín đồ thời trang ưa thích style.com lựa chọn 10 gương mặt thời trang nổi bật và có ảnh hưởng laớn nhất đến công chúng từ năm 2000 - 2010. Mời các bạn cùng xem có những ai được vinh dự lọt vào danh sách này nhé!

Đệ nhất phu nhân Mỹ: Michelle Obama

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Michelle Obama có mặt trong danh sách này. Phong cách thời trang của bà được rất nhiều phụ nữ yêu thích bởi những gì bà mặc tuy sang trọng nhưng cũng tạo cảm giác rất gần gũi và thân thiện, khiến ai cũng nghĩ "Mình có thể mặc giống như vậy!". Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ đã lọt vào danh sách những người ăn mặc đẹp nhất của Vanity Fair trong 4 năm liên tiếp - điều mà không phải sao nào cũng làm được. Các nhãn hiệu được Michelle yêu thích là Jason Wu, Narciso Rodriguez, Rodarte, J.Crew...

Siêu mẫu Kate Moss


Quần jeans xé rách, áo choàng lông, giày đế bệt, khăn choàng hoạ tiết đầu lâu, boyfriend blazer... hay nói gọn lại thì tất cả những xu hướng thời trang của 10 năm qua đều đã từng "qua tay" Kate Moss. Hình ảnh quen thuộc nhất của Kate là hình ảnh cô mặc chiếc quần jeans bó sát, chiếc áo rộng thùng thình và lướt nhanh vào các cửa hàng hay các trung tâm mua sắm. Tuy đã trải qua nhiều thăng trầm sóng gió cùng các scandal về rượu và ma tuý, giờ đây ở tuổi 36 Kate vẫn đứng vững trong làng thời trang và trong lòng người hâm mộ.

Chị em sinh đôi nhà Olsen

Hai chị em diễn viên sinh đôi nhà Olsen không chỉ nổi tiếng về sự giàu có, mà còn nổi tiếng là những người tạo ra và dẫn đầu các xu hướng thời trang. Mary Kate chính là người đã khởi xướng xu hướng bohemien được các tín đồ thời trang vô cùng yêu thích. Tuy nhiên, họ cũng đã từng bị hiệp hội bảo vệ động vật PETA phản đối vì đã sử dụng chất liệu lông thú trên các bộ trang phục của mình. Hai chị em sinh đôi nổi tiếng này còn sở hữu một dòng thời trang và mỹ phẩm của riêng mình. Các nhãn hiệu ưa thích của họ là Givenchy, Balenciaga, Giambattista Valli và đương nhiên là The Row - dòng thời trang của chính họ.

Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker

Với vai diễn Carrie Bradshaw trong Sex and the City, Sarah đã truyền cảm hứng thời trang của mình tới hàng triệu cô gái trên thế giới. Những gì cô mặc mang một thông điệp xuyên suốt: điều quan trọng nhất là bạn cảm thấy tự tin và vui vẻ với những gì mình mặc. Sarah đại diện cho những phụ nữ trưởng thành, chín chắn, hiểu mình là ai và muốn gì nhưng cũng không hề ngại thử những điều mới mẻ. Ocar de la Renta, Alexander McQueen, Chanel và Halston Heritage là những nhãn hiệu thời trang ưa thích của cô.

Chloë Sevigny

Diễn viên, nhà thiết kế đồng thời cũng là cựu người mẫu Chloe Sevigny sở hữu dòng thời trang mang cái tên rất đặc biệt: Opening Ceremony. Bắt đầu nổi tiếng từ giữa những năm 90 với nghề người mẫu và gu thời trang độc đáo, Chloe đã làm việc cho tạp chí thời trang Mỹ "Sassy". Các nhãn hiệu ưa thích của cô gồm có Valentino, Proenza Schouler, Chloé và không thể thiếu dòng thời trang Opening Ceremony của chính Chloe.

Lady Gaga

Sẽ thật là một thiếu sót lớn nếu bỏ qua Lady Gaga trong danh sách này. Cô là một trong số ít các nghệ sỹ có khả năng biến những điều tưởng như ngớ ngẩn thành trào lưu - điều mà Elton John, David Bowie hay Prince đã làm được. Và đoán xem trang phục yêu thích của Gaga đến từ đâu? Haus of Gaga - cái tên cô đặt cho nhóm các nhà sáng tạo làm việc với mình, trong số đó có nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia lừng danh Nicola Formichetti đảm nhận vai trò cố vấn về trang phục.

Rachel Zoe


Nhà cố vấn thời trang nổi tiếng nhất ở Hollywood chính là Rachel Zoe. Cô làm việc với các ngôi sao như Anne Hathaway, Jennifer Gardner, Kate Hudson, Cameron Diaz.... và vô số các hãng mỹ phẩm, quần áo, tạp chí thời trang... Marc Jacobs và Diane von Furstenberg là hai nhà thiết kế cô đặc biệt yêu thích.

Daphne Guiness

Luôn xuất hiện một cách đầy cá tính trong những bộ trang phục có phần kỳ lạ, Daphne - trong vai trò một nhà báo, stylist và là nhà sưu tập các mẫu trang phục từ những bộ sưu tập haute couture - đã dành được sự ngưỡng mộ trong thế giới thời trang. Năm 2011, cô dự định sẽ mở một triển lãm trưng bày toàn bộ tủ quần áo cá nhân cùng bộ sưu tập haute couture của riêng mình.

Jennifer Lopez

Khi thì thanh lịch, lúc lại nóng bỏng - ca sỹ Latin J.Lo được biết đến trước hết bởi giọng hát và sau đó có lẽ bởi vòng ba nổi tiếng. Những người yêu thích thời trang hẳn không thể quên được hình ảnh nóng bỏng của cô tại lễ trao giải Grammy năm 2000 trong chiếc váy xanh của Versace. Trong tủ đồ của cô là các nhãn hiệu Dolce & Gabbana, Marchesa, Armani Privé và không thể thiếu: Versace.

Carine Roitfeld

Nếu bạn không thực sự quan tâm lắm đến thế giới thời trang, có lẽ bạn sẽ chẳng biết bà là ai. Và nếu bạn chưa biết, thì đây chính là tổng biên tập tạp chí thời trang lừng danh Vogue Paris. Nhiều người cho rằng phong cách thời trang của Vogue Paris chính là sự phản ánh đầy đủ nhất về hình ảnh của Carine. Bà chính là người đã phát hiện và nâng đỡ rất nhiều nhà thiết kế tài năng như Christophe Decarnin của hãng Balmain, Riccardo Tisci của hãng Givenchy và gần đây nhất là Joseph Altuzarra. Màu đen là màu thường thấy nhất trên các bộ trang phục của Carine, bà rất ưa thích những bộ trang phục đến từ Givenchy, Equipment và dòng sản phẩm Tom Ford của Gucci.

Theo afamily.vn
 

people like INLOOK.VN fanpage