Bạn đang ở đây

BÍ QUYẾT LÊN ĐỒ CHO NÀNG CÔNG SỞ TUỔI 30

Tuổi 30 là độ tuổi có thể nói là “dở dở ương ương” nhất cuộc đời người phụ nữ, gia đình mới lập chưa bao lâu, con đầu mới chỉ học lớp mầm, con thứ mới vừa sinh, công việc chưa hẳn thành đạt đỉnh cao…

Ngoài vô vàn những thứ bộn bề phải lo toan, nhan sắc lại là một yếu tố gây nhiều rắc rối, phiền toái. Phụ nữ tuổi này chỉ có hai sự lựa chọn cho nhan sắc, một là chăm chút nó một cách thông minh, hai là bỏ bê nó tàn tạ. Tất nhiên, ai cũng muốn chăm sóc nhan sắc của mình, bên cạnh việc chăm sóc gia đình, con cái, thật tốt, thật hoàn hảo.

Để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn luôn lung linh và tự tin mỗi ngày, bỏ túi ngay những tips ăn mặc hay ho này nhé!

Ưu tiên họa tiết sọc nhỏ

Họa tiết kẻ ngang trẻ trung có thể được sử dụng triệt để khi còn là một cô gái vòng eo 56. Nhưng khi đã bước sang tuổi 30, những thiết kế kẻ ngang dường như không còn thích hợp nữa. Và lúc này, “người thay thế” tuyệt vời nhất chính là họa tiết sọc nhỏ. Họa tiết sọc nhỏ có khả năng che được khuyết điểm cơ thể rất thần kỳ. Hơn nữa, kiểu kẻ này vừa trẻ trung, vừa thanh lịch, vừa tinh tế, thích hợp với quý cô văn phòng.

 

Thêm thắt lưng

Theo tâm lý và thói quen chung, phụ nữ tuổi này thích sự đơn giản. Đơn giản về kiểu cách lẫn màu sắc. Và để làm nổi bật set đồ đơn giản ấy, một chiếc thắt lưng nổi bật sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Bạn có thể mix chiếc thắt lưng ra ngoài áo khoác, áo len, blazer, váy liền…. đều rất ổn. Bên cạnh đó, bạn còn có thể ăn gian số đo vòng 2 nữa đấy.

Luôn đi cùng giày cao gót

Giày cao gót giúp vóc dáng của các cô nàng cao ráo, thanh mảnh hơn rất nhiều, đồng thời dáng đi cũng uyển chuyển và gợi cảm hơn. Với chị em tuổi 30 thì một đôi giày cao gót dáng cơ bản tone màu trầm như đen, navy hay camel là món đồ nhất thiết nên có trong tủ đồ. Việc kết hợp trang phục với giày cao gót thì quá đỗi đơn giản bởi gần như nó phù hợp với mọi set đồ quen thuộc của các quý cô từ đồ công sở đơn giản tới đầm dạ hội lộng lẫy.

Suit

Phụ nữ 30 cuối cùng vẫn không thể thiếu những bộ suit hay blazer trong tủ đồ. Item được coi là chuẩn mực của vẻ thanh lịch và sang trọng chốn văn phòng và trong những dịp trang trọng. Suit từ lâu không còn là món đồ cứng nhắc như kiểu công tố viên hay nhân viên ngân hàng. Xu hướng menswear lên ngôi đã khoác lên mình những bộ suit vẻ trẻ trung, cá tính với nhiều biến tấu nhưng vẫn giữ được nét căn bản của sự thanh lịch. Cách mix & match cùng suit cũng từ đó mà phong phú hơn nhiều. Cùng một bộ suit bạn có thể sang trọng khi mix cùng giày mũi nhọn nhưng sẽ lập tức trẻ trung, cá tính khi xỏ chân vào đôi sneaker hay loafer. Vì thế, phụ nữ U30 hãy nên có vài bộ suit trong tủ đồ của mình.

Váy suông/ chữ A

Vì sao lại là hai dáng váy này mà không phải kiểu khác? Đơn giản là chúng có khả năng che nhược điểm cơ thể một cách tối đa, mà đó lại là cái quý cô U30 cần nhất. Vòng eo hơi ‘phì nhiêu’, hông hay đùi thô không còn là vấn đề lo ngại khi bạn khoác lên mình những chiếc váy dáng suông hoặc chữ A. Bằng việc thay đổi họa tiết và màu sắc, bạn có thể diện hai mẫu váy này trong suốt cả mùa mà không hề gây cảm giác nhàm chán.

Gin Lê (Tổng hợp)

people like INLOOK.VN fanpage