Bạn đang ở đây

DIỆN THỜI TRANG THẬP NIÊN 70 SÀNH ĐIỆU NHƯ SAO

Thập niên 70 của thế kỷ trước chứng kiến sự lên ngôi của nhiều làn sóng thời
trang như: hippe, punk, glam rock hay diso. Thời trang thời kỳ này xóa nhòa mọi ranh giới, khuôn mẫu đề ra trước đó với các thiết kế phi giới tính, có kiểu dáng hoặc họa tiết phá cách, đi ngược lại truyền thống. Phong cách hippe những năm 70 được đặc trưng bởi quần ống loe, họa tiết tua rua, lông vũ và đăng ten. Trong khi đó, trào lưu disco thể hiện ở chất liệu sequin lấp lánh, áo hai vạt chéo cổ chữ V xẻ sâu, giày platform và trang phục denim. Còn punk và glam rock thì thể hiện sự nổi loạn ở chỗ sử dụng các yếu tố truyền thống theo một cách hoàn toàn mới và để các ngôi sao nhạc rock trang điểm và ăn mặc lòe loẹt trên sân khấu.

Hai năm trở lại đây, những món đồ đặc trưng cho phong cách những năm 1970 xuất hiện ồ ạt trên khắp sàn catwalk và đường phố tại các tuần lễ thời trang. Aquilano Rimondi, Valentino, Alberta Ferretti, Paul & Joe, Emilio Pucci, Gucci... là những nhà mốt đầu tiên "nhóm lửa" cho xu hướng này bùng nổ trên sàn diễn thời trang cao cấp từ năm 2015. Nhiều thương hiệu bình dân như Warehouse, Oasis cũng nhanh chóng đưa các yếu tố thời trang những năm 70 của thế kỷ trước vào các thiết kế của mình. Ở Việt Nam, nhiều sao nữ như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Phạm Hương, Thanh Hằng... cũng tích cực lăng xê trào lưu này với các cách kết hợp khác nhau.

Hồ Ngọc Hà là một trong sao Việt đầu tiên lăng xê thời trang thập niên 1970 cả khi dự thảm đỏ lẫn dạo phố thường ngày. Các thiết kế đặc trưng của thời kỳ này như váy len móc, quần ống loe, giày platform, khăn turban hay váy gypsy in họa tiết đều được cô kết hợp một cách khéo léo với cách trang điểm và kiểu tóc để có vẻ ngoài sành điệu và trẻ trung.

Kết hợp quần ống loe với áo dệt kim bó sát là một trong những kiểu mặc đặc trưng của thời trang thập niên 70. Trong khi Tóc Tiên (trái) khoe eo với áo croptop cao cổ thì Angela Phương Trinh lại phối trang phục với áo khoác mỏng dài chấm ngót.

Quần ống loe là món đồ yêu thích của nhiều sao Việt. Cùng diện mốt này, Thanh Hằng thể hiện phong cách chỉn chu với áo sơ mi trắng thắt nơ cổ còn Jennifer Phạm (giữa) trông trẻ trung năng động với áo kẻ chất liệu cotton.

Xuất hiện lần đầu tiên từ những năm 70 của thế kỷ trước nhưng hai năm gần đây, chân váy jeans cài cúc phía trước mới được các sao Việt lăng xê mạnh mẽ. Yến Trang (trái) và Trà Ngọc Hằng (giữa) đều thích phối chân váy dáng dài với áo phông oversized. Trong khi đó, Tóc Tiên khoe tối đa lợi thế vòng eo con kiến với chân váy ngắn và áo crop top bó sát.

Những chiếc áo khoác biker làm từ chất liệu denim, da lộn hoặc da bóng là đặc trưng cho trào lưu thời trang phi giới tính của thập niên 70. Phạm Hương (trái), Thủy Top (giữa) và Helly Tống đều yêu thích các thiết kế mang tính chất menswear này trong mùa hè năm nay. Phạm Hương mặc áo khoác da với quần skinny bó sát và giày đan dây cùng tông để tạo phong cách mạnh mẽ còn Helly Tống có phần nữ tính với chân váy xếp ly màu trắng và áo khoác denim dáng rộng.

Khăn turban là món đồ đặc trưng cho kiểu ăn mặc thập niên 1970. Khi tái xuất vào mùa hè 2016 tại Việt Nam, phụ kiện tóc này được các sao Việt áp dụng với nhiều phong cách khác nhau. Nếu như Trang Lạ (trái) trẻ trung, năng động với chân váy ngắn, áo sơ mi không tay phối cùng giày thể thao, balo và khăn turban thì Thanh Trúc trông rất nổi bật với set váy và khăn in họa tiết cây cỏ nhiệt đới.

Những năm 1970 là thời kỳ hoàng kim của những chiếc váy xếp ly dáng dài với đủ các chất liệu và màu sắc khác nhau. Chất liệu ánh kim lấp lánh như váy của Thu Thủy (phải) gợi lên hình ảnh các cô gái hòa mình vào giai điệu disco ở các câu lạc bộ đêm thuở bấy giờ. Trong khi đó, Sĩ Thanh khiến chiếc váy yểu điệu trở nên trẻ trung, năng động khi kết hợp cùng giày thể thao và crop top bó sát.

Cũng là một trong những món đồ gợi nhớ đến phong cách thời trang thập niên 70, váy xếp tầng được Diễm My 9x phối với giày cao gót mũi nhọn để có vẻ ngoài quý phái. Trong khi đó, Lệ Hằng hoàn thiện phong cách trẻ trung bằng váy xếp tầng nhạt màu phối cùng sandals buộc dây và kính mặt gương khi xuất hiện tại sân bay.

Cũng là một trong những món đồ gợi nhớ đến phong cách thời trang thập niên 70, váy xếp tầng được Diễm My 9x phối với giày cao gót mũi nhọn để có vẻ ngoài quý phái. Trong khi đó, Lệ Hằng hoàn thiện phong cách trẻ trung bằng váy xếp tầng nhạt màu phối cùng sandals buộc dây và kính mặt gương khi xuất hiện tại sân bay.

Theo Ngoisao

people like INLOOK.VN fanpage