Bạn đang ở đây

LÝ DO KHIẾN BẠN CẦN MẮT KÍNH

Nếu bạn đặt câu hỏi rằng, phụ nữ cần gì trong túi sách của họ – thì có vô số câu trả lời như son môi, ví tiền, nước hoa…hay thậm chí là băng vệ sinh. Nhưng sự thật, giống như đôi mắt, mắt kính là món phụ kiện còn quan trọng hơn cả đồ trang điểm.
 

Những cặp kính thời trang to ngang mặt sang chảnh, những cặp kính khác lạ cá tính, những cặp kính đơn giản chỉ để che quầng mắt…đều như một vũ khí bí mật vừa có sức mạnh thời trang vừa tâm lý, hiểu mong muốn chủ nhân.

Có những người có khuôn mặt không kén kính, đeo kính mắt loại nào cũng đẹp, ngược lại có những người chỉ hợp với một kiểu kính mà thôi. Nên việc chọn lựa mắt kính, có người khó, ũng có người dễ. Và dù khó hay dễ thì cũng đừng bỏ qua món phụ kiện nóng bỏng, vô vàn kiểu dáng, thiết kế và luôn luôn hợp mốt này.

Và đây là 2 điều liên quan đến mắt kính mà bạn cần biết khi đang muốn tậu cho mình một “em”:

Lý do cần kính

- Tin chắc rằng bạn cần phải đeo kính: Chỉ khi nào bạn cảm thấy mình thực sự cần một cặp mắt kính để bảo vệ đôi mắt hoặc tăng thêm nét thời trang cho mình thì bạn mới “toàn tâm toàn ý” đi mua 1 cặp kính.

- Bảo vệ đôi mắt vì kính ngăn chặn được 99% tia UV: Dù chỉ coi kính là món phụ kiện thời trang đi nữa thì bạn cũng cần phải hết sức quan tâm đến chất lượng của nó. Một chiếc mắt kính tốt là một chiếc mắt kính đẹp và có khả năng bảo vệ mắt.

Cách chọn kính

- Hãy cười lên: Vì khi cười bạn mới có thể kiểm tra được chính xác mức độ vừa vặn của mắt kính với khuôn mặt. Nếu như gò má của bạn khiến chiếc kính bị đẩy lên lúc cười, thì hãy thử chọn một chiếc kính khác.

- Kiểm tra chiều rộng: Khi đeo thử một chiếc kính, hãy đặt 2 ngón trỏ của bạn vào vị trí đuôi mắt và đối chiếu với cạnh trong của mắt kính để kiểm tra độ rộng. Nếu mắt kính quá to hay quá nhỏ so với bạn thì đừng ngần ngại tìm thử một chiếc kính khác nhé.

- Kính cũng cần chỉnh sửa: Hãy chắc chắn rằng cầu nối 2 bên tròng kính và gọng kính được điều chỉnh sao cho khi đeo bạn cảm thấy vừa vặn và thoải mái nhất. Đừng để những chi tiết nhỏ này làm ảnh hưởng đến món đồ hoàn hảo của bạn. 

- Đừng để bản thân quá bị cuốn hút bởi những chiếc kính được thiết kế một cách bắt mắt. Những chiếc kính nhiều mắc sắc, chạm trổ, hay những thiết kế theo trường phái viễn tưởng chỉ phù hợp với số ít người. Hãy chọn lấy những thiết kế thể hiện được cá tính thực sự của riêng bạn bởi bạn biết rằng bạn thực sự hợp với nó.

- Màu sắc có thể khiến bạn hoa mắt. Nếu bạn đã chọn được mẫu kính phù hợp với mình thì việc cần làm tiếp theo là quyết định màu sắc. Màu đồi mồi hay đen trơn? Gọng mờ hay bóng? Chất liệu vàng hay bạc? Sự đa dạng này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến lựa chọn cuối cùng của bạn, vì vậy đừng quên thử chọn một cách kĩ càng nhé.

- Đừng chọn kính chiếc kính không phù hợp chỉ vì bạn thích thương hiệu đó: Sau khi bỏ thật nhiều công sức để tìm hiểu và chọn lựa một chiếc kính thật hợp với cá tính của bản thân, có lẽ bạn không muốn ai đó chỉ nhìn vào thương hiệu của chiếc kính mà bạn đeo. 

Gin Lê (Tổng hợp)

 

people like INLOOK.VN fanpage