Bạn đang ở đây

LÝ DO PHỤ NỮ NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ 1 CHIẾC ĐỒNG HỒ

Món phụ kiện tưởng chừng như vô cùng bé nhỏ ấy lại nói lên rất nhiều điều về phong cách của chủ nhân.
Những người phụ nữ đeo đồng hồ, họ để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng rằng họ là người biết trân quý thời gian, một người phụ nữ độc lập, thành đạt, lịch thiệp, chỉn chu, đúng giờ và đáng tin cậy.  
 
 
Phụ nữ có rất nhiều món phụ kiện để tô điểm cho set đồ của mình, từ túi xách cho tới hàng tá trang sức như vòng cổ, vòng tay, nhẫn... Thế nhưng,  thiếu một chiếc đồng hồ, bộ trang phục dường như vẫn cần một cái gì đó để tạo được ánh nhìn hoàn thiện nhất, trừ khi bạn diện lễ phục hoặc đồ dạ hội. Một bộ vest và chiếc đồng hồ dường như là biểu tượng của thành công, học thức, trình độ và chúng cũng đem lại cái nhìn đẳng cấp, quyền uy hơn. Áo thun + quần jeans cần một chiếc đồng hồ giúp hình ảnh trở nên trẻ trung và thanh lịch....  
 
  
 
 
 
 
Nhiều người cho rằng, đồng hồ xét về tính thời trang thì có cũng được mà không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Một món đồ nhỏ như vậy thì đâu có ai để ý. Nhưng thực chất nó lại khiến phong cách của bạn thay đổi đáng kể. Cũng có ý kiến rằng đã có điện thoại di động để xem ngày giờ thì còn cần gì đồng hồ đeo tay nữa. Thế nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu bạn đang lái xe máy, việc phải lục lọi tìm chiếc điện thoại trong túi xách hay túi quần ra để xem giờ sẽ mất bao nhiêu thời gian? Chưa kể đến việc nó gây nguy hiểm cho bạn do mất tập trung khi lái xe và có thể bị xử phạt vì vi phạm giao thông. Thêm nữa bạn có thể bị ‘chôm’ chiếc điện thoại ngay lập tức và rắc rối sau đó thì ai cũng rõ... Trong khi đó, nếu có một chiếc đồng hồ đeo tay, bạn chỉ mất 1s là biết chính xác thời gian để có thể chủ động cho các kế hoạch của mình. 
 
 
Chiếc đồng hồ cũng giúp bạn ghi điểm trong nhiều tình huống. Ví dụ như nó tạo cảm giác tin tưởng cho những nhà tuyển dụng, đối tác làm ăn, để lại sức hút đặc biệt với phái mạnh về hình ảnh người phụ nữ thành đạt, độc lập và tự tin...
 
 
Về thời trang, đồng hồ là món phụ kiện không kén trang phục. Nó giúp cân bằng bộ trang phục nếu bạn biết cách phối đồ hài hòa và trang nhã. Bất cứ tín đồ thời trang nào cũng khó có thể phủ nhận ma lực khó cưỡng của món phụ kiện quan trọng này. Tuy nhỏ bé nhưng nó có thể 'tố cáo' bạn là người xuề xòa hay tôn vinh bạn là người lịch thiệp.  Bên cạnh đó, căn cứ vào nhãn hiệu, dòng máy, thời điểm ra đời và số lượng sản xuất… người ta có thể đánh giá địa vị xã hội, sức ảnh hưởng và khả năng tài chính của người đang sở hữu nó. Tuy nhiên, với mức kinh tế trung bình hoặc thấp hơn, đồng hồ chắc chắn không phải là vật dụng xa xỉ bởi dù ở mức giá trị nào, người đối diện sẽ đánh giá bạn là người chỉn chu, có kế hoạch và chủ động trong cuộc sống.
 
 
 
 
Những người phụ nữ thành đạt đều nhất trí rằng chiếc đồng hồ sở hữu một giá trị vô hình khó diễn tả. Bất cứ ai được chiêm ngưỡng nó đều bị choáng ngợp bởi quyền lực và sự đẳng cấp của chúng.  Giả như, bạn sẽ chẳng có ấn tượng gì khi bắt gặp một cô nàng diện nguyên bộ đồ ngủ đi mua cafe, nhưng khi bạn nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex mà cô ấy đeo trên tay, chắc chắn bạn sẽ vô cùng choáng ngợp và ngưỡng mộ, đồng thời có thể mường tượng cô ấy là người có địa vị và tài chính như thế nào. Vì vậy, các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên thế giới vẫn không ngừng dành thời gian để chế tác và sáng tạo ra những mẫu mã đồng hồ ngày càng tinh xảo và đẳng cấp hơn. 
 
  
 
Tùy vào điều kiện tài chính cá nhân mà bạn lựa chọn cho mình một chiếc đồng hồ thuộc các thương hiệu phù hợp, từ xa xỉ như Rolex, Breguet, Blancpain, Jaeger-LeCoultre, Pigeut... cho tới tầm trung như Michael Kors, Versace, Giorgio Armani... hay bình dân như Rado, Swatch, Casio... Nếu không có điều kiện để đầu tư một bộ sưu tập nhiều mẫu mã, tốt nhất bạn nên chọn những thiết kế đơn giản, cổ điển với tone màu trung tính như đen, trắng, nâu, vàng với chất liệu kim loại hoặc đá để giữ độ bền đẹp lâu hơn. Những thiết kế dạng này thích hợp với hầu hết các loại trang phục và nó lựa chọn thông minh dành cho các cô nàng công sở. 
 
 
Hiện nay, đồng hồ không chỉ phong phú về mẫu mã mà còn đa dạng về chức năng. Từ những chiếc đồng hồ thông minh của Google cho tới các thiết kế có chức năng lạ như chống chết đuối, dành cho người ăn kiêng, dự báo nguy hiểm, trông chừng trẻ em... 
 
Trong số đó, có một chiếc đồng hồ đặc biệt ấn tượng không phải bởi thiết kế hay chức năng mà là ý nghĩa của nó. Đó là chiếc đồng hồ Tikker với khả năng đếm ngược cái chết. Tikker tính toán thời điểm xảy ra cái chết bằng cách phân tích các câu hỏi liên quan tới người đeo, xem xét hàng loạt các yếu tố như người đeo là một người nghiện rượu hoặc hút thuốc, tiền sử bệnh trong gia đình hay thậm chí cả cường độ tập thể dục của họ. Thời điểm xảy ra cái chết sẽ được dự đoán theo ngày, tháng, năm và đồng hồ bắt đầu đếm ngược.
 
Đồng hồ đeo tay đếm ngược cái chết
Chiếc đồng hồ Tikker có khả năng tính toán thời điểm xảy ra cái chết của người đeo và đếm ngược cho đến khi họ qua đời. 
 
Tikker được phong danh hiệu là "đồng hồ cái chết", nhưng theo Fredrik Colting, nhà sáng chế sản phẩm, nó nên được gọi là "đồng hồ hạnh phúc". Thay vì làm tăng sự bất hạnh, u buồn, ông hy vọng rằng chiếc đồng hồ sẽ truyền cảm hứng cho người đeo, giúp họ biết quý trọng thời gian để thực hiện những ước mơ trong cuộc sống. ‘Trong xã hội hiện đại, chiếc đồng hồ giúp người đeo ý thức hơn về thời gian còn lại và có những lựa chọn tốt hơn khi cuộc sống còn tiếp diễn" – Colting cho biết thêm. 
 
 
Boating beauty: Karolina dazzles on the back of a speed boat in a deep blue halter neck gown 
 
Cuối cùng, đồng hồ không chỉ là thước đo thời gian. Nó còn là thước đo cho đẳng cấp, địa vị, phong cách, ý nghĩa và giá trị cuộc sống của những người biết trân quý thời gian. Phụ nữ cần một thứ giúp họ nói lên tất cả những điều đó một cách ý nhị, tinh tế, không phô trương. Và đó không gì khác, chính là chiếc đồng hồ!
 
Theo depplus
 
people like INLOOK.VN fanpage