Bạn đang ở đây

Ba đợt nghỉ lễ dài ngày trong năm 2014

Ngoài đợt nghỉ Tết Giáp Ngọ 9 ngày, năm tới còn có đợt nghỉ lễ 30/4 kéo dài 5 ngày và nghỉ lễ Quốc khánh dài 4 ngày.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần trong dịp nghỉ lễ, Tết năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ từ ngày 28/1/2014 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 5/2/2014 (mùng 6 tháng Giêng) và đi làm bù vào 2 ngày thứ bảy ngay trước và sau Tết (25/1 và 8/2). Với việc hoán đổi này, cán bộ công chức, viên chức được nghỉ Tết 9 ngày liền.

Phương án hoán đổi ngày nghỉ được Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng đề xuất tại phiên họp Chính phủ tháng 12 nhằm giảm quá tải tàu xe, tai nạn giao thông và tăng thời gian cho người dân mua sắm, tránh tình trạng bỏ việc đi sắm Tết.

Lich-nghi-Tet-sua-2417-1385871-3274-4315

Lịch nghỉ Tết Giáp Ngọ bắt đầu từ ngày 28/1 đến hết 5/2/2014 (tức là từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng).

Cũng trong năm 2014, ngày 30/4 và 1/5, cán bộ công chức, viên chức nghỉ thứ sáu (ngày 2/5) và đi làm bù vào thứ bảy (ngày 26/4). Điều này có nghĩa là công chức, viên chức sẽ nghỉ liền 5 ngày từ thứ tư đến hết chủ nhật (30/4 đến hết 4/5).

Tương tự, dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ công chức, viên chức nghỉ liền 4 ngày từ thứ bảy đến hết ngày thứ ba (30/8 đến hết 2/9) và đi làm bù vào thứ bảy (6/9).

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện hoán đổi ngày nghỉ lễ, Tết năm 2014; đồng thời, lưu ý, đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

 

Theo VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage