Bạn đang ở đây

Burberry ngừng sản xuất sản phẩm tại nhà máy TQ

Thương hiệu thời trang Anh Quốc đã chấm dứt việc sản xuất túi xách tại một nhà máy ở Quảng Đông sau khi phát hiện ra những sai phạm nghiêm trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Quyết định này được đưa ra sau khi Burberry nhận thấy những vấn đề về giờ làm việc của các công nhân ở đây cũng như điều kiện môi trường xung quanh nơi làm việc. Nhà máy này được điều hành bởi công ty Simone Accessories Collection của Hàn Quốc. Trước đây, nhà máy từng là nơi sản xuất túi cho Michael Kors và Coach. Đây không phải là lần đầu tiên công ty Hàn Quốc này dính vào rắc rối về vấn đề nhân công. Theo một báo cáo của Cục Điều tra báo chí, vào tháng Sáu năm 2011, các công nhân của nhà máy đã đình công tập thể trong vòng 4 ngày vì lương thấp và thường xuyên bị nhân viên quản lý mạt sát.

Là thành viên của Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người lao động từ tháng Sáu năm 2010, Burberry luôn tôn trọng phương châm của Hiệp hội: Không ép người lao động làm quá 48 giờ một tuần. Theo bản báo cáo, những công nhân ở nhà máy Quảng Đông đã phải làm việc 11 tiếng mỗi ngày, sáu ngày một tuần, tương đương với 66 tiếng mỗi tuần.

"Thời gian làm việc vượt quá 60 giờ một tuần là điều đáng lên án. Chúng tôi nhận ra rằng còn rất nhiều điều phải làm, và chân thành cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết về vấn đề này", bà Pamela Batty, Giám đốc của Burberry viết trong lá thư gửi Cục Điều tra báo chí.

Theo bản báo cáo, Burberry đã nhận loạt hàng cuối cùng từ Simone trong tháng Bảy.

Theo vogue

people like INLOOK.VN fanpage