Bạn đang ở đây

Chăm sóc da cho chú rể

Ngoài những phụ kiện chú rể phải chuẩn bị như một bộ vest thanh lịch, một chiếc càvat hợp tông... chú rể cần quan tâm đến làn da của mình.

Việc làm đẹp trong ngày cưới ngày nay không còn là "đặc quyền" riêng của cô dâu nữa. Với những chú rể hiện đại, làm sao để có một diện mạo khoẻ mạnh, quyến rũ và lịch lãm trong ngày trọng đại của đời mình cũng là một "nhiệm vụ khó khăn".

 

 

Ngoài những phụ kiện chú rể phải chuẩn bị như một bộ vest thanh lịch, một chiếc càvat hợp tông... chú rể cần quan tâm đến làn da của mình. Việc chăm sóc da cho nam giới không quá rắc rối và cầu kì như phái nữ, tuy nhiên bạn cũng đừng quá sơ sài trong việc chăm sóc da.

 

Những phương pháp sau đây sẽ giúp chú rể không mất nhiều thời gian trong việc chăm sóc da mà vẫn rất hiệu quả.

 

Chuẩn bị

 

Xác định đúng loại da của bạn bởi không phải chú rể nào cũng có làn da dầu mà còn có cả da khô, da hỗn hợp. Chọn các sản phẩm chăm sóc da phù hợp với loại da của bạn. Nếu da bạn gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, hãy hỏi ý kiến của các bác sỹ da liễu càng sớm càng tốt.

 

Làm sạch da

 

Chọn những loại sữa rửa mặt này phải có tác dụng ngấm sâu vào trong da như gel sủi bọt, kem hay sữa rửa mặt hoặc sử dụng những miếng bọt biển vệ sinh da, lấy đi các chất bụi bẩn trong lỗ chân lông. Khi rửa mặt không nên dùng lực quá mạnh mà massage nhẹ nhàng theo những vòng tròn trên mặt, chú ý hơn ở vùng chữ T.

 

 

Tẩy bỏ tế bào da chết

 

Thực hiện việc tẩy tế bào da chết theo chế độ một tuần một lần ngay khi có kế hoạch tổ chức lễ cưới sẽ giúp da chú rể bớt sần sùi, thô ráp và giảm được lượng nhờn đáng kể, đồng thời giúp việc cạo râu dễ dàng hơn. Sản phẩm dùng để tẩy da chết phải có tính ôn hòa, không gây kích ứng cho da.

 

Cạo râu

 

Cạo râu đúng cách và sử dụng các sản phẩm hỗ trợ sẽ giúp việc cạo râu hiệu quả và an toàn và tạo độ mịn màng cho da. Sử dụng nước hoặc kem sau cạo râu giúp làn da dịu lại. Chú rể nên cạo râu vào buổi sáng ngày trước ngày cưới, không nên cạo buổi tối hoặc ngay sáng ngày cưới để khuôn mặt được tự nhiên.

 

 

Dưỡng ẩm và làm săn da

 

Sử dụng kem dưỡng ẩm cho nam vào nếu bạn tổ chức lễ cưới vào mùa đông và nước làm săn da đồng bộ với sữa rửa mặt nếu hôn lễ được tổ chức vào mùa hè. Massage những vùng da mặt và cổ, vỗ nhẹ nước làm săn da lên mặt và trán vào mỗi tối và sáng sớm sẽ giúp làn da khỏe khoắn , tươi sáng và chống lại những nếp nhăn.

 

Luyện tập cho làn da

Luyện tập cho da săn chắc bằng việc chơi những môn thể thao bạn yêu thích để cải thiện tuần hoàn máu trong cơ thể và lưu thông máu trên da. Cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho da với 2 lít-2,5 lít nước mỗi ngày và các loại trái cây, đồng thời tránh xa thuốc lá, rượu bia, và những chất có hại cho sức khỏe.

 

Candy tổng hợp

 

 

people like INLOOK.VN fanpage