Bạn đang ở đây

Chơi game trên tường với thiết bị SidebySide

Lúc còn nhỏ hẳn chúng ta không lạ gì trò đuổi bắt bóng trên tường bằng đèn pin hay gương phản chiếu phải không? Ngày nay bạn vẫn có thể chơi trò này trên bất kì bề mặt nào nhưng không phải với đèn pin hay gương phản chiếu nữa mà là với thiết bị SidebySide hoạt động nhờ vào tia hồng ngoại.

 

Mỗi thiết bị bao gồm máy chiếu pico (máy chiếu bỏ túi nhỏ gọn) có khả năng phát ra tia hồng ngoại và ánh sáng mà mắt có thể nhìn thấy được, camera hồng ngoại, bộ cảm biến khoảng cách và đơn vị đo lường quán tính IMU. Người chơi điều khiển nhân vật hoạt hình phát ra dưới dạng ánh sáng nhìn thấy được còn camera thu nhận hình ảnh dưới dạng các tín hiệu hồng ngoại. Đơn vị đo lường quán tính IMU cho phép thiết bị nhận biết được hướng di chuyển của hình ảnh được khiển bởi người chơi và bộ cảm biến khoảng cách cho biết khoảng cách từ thiết bị đến bề mặt mà hình ảnh được chiếu. Nhờ đó mà mỗi thiết bị SidebySide nhận biết được hướng hình ảnh của mình đang di chuyển và khoảng cách đến các hình ảnh của thiết bị khác, từ đó tự điều chỉnh hình ảnh của mình để “giao tiếp” cho phù hợp.

Thiết bị SidebySide được phát triển bởi hãng Disney hợp tác cùng đại học Carnegie Mellon. Bản demo sẽ bao gồm hầu hết các trò chơi đơn giản gần đây như đấm bốc, vây bắt gorilla bằng trực thăng và bắn đại bác. Sau đây là video hướng dẫn cách thiết bị hoạt động:

 

 

 

 

 

Theo Tinhte.vn

people like INLOOK.VN fanpage