Bạn đang ở đây

Cổ phiếu Apple rớt giá vì đâu?

Sau sự kiện Steve Jobs rời chức vụ CEO Apple, giá cổ phiếu của "táo mẻ" cũng theo đó bị giảm sút trên thị trường thế giới.

Apple Stock - inLook.vn

Giá cổ phiếu của Apple giảm mạnh trong phiên giao dịch tại New York hôm qua sau thông tin Tổng giám đốc điều hành Steve Jobs từ chức.>Steve Jobs từ chức CEO Apple, doanh nhân toàn cầu tiếc nuối >Steve Jobs với những phát ngôn đáng nhớ Vào đầu phiên giao dịch, giá mỗi cổ phiếu giảm 2,5%, đến khi kết thúc phiên đã giảm thêm 0,66% nữa, chốt tại 373,69 USD một cổ phiếu. Steve Jobs sẽ trở thành Chủ tịch Ban Giám đốc của Apple, và cựu Giám đốc tác nghiệp (COO) Tim Cook sẽ thay vị trí của ông. Tim là người đã điều hành Apple với vai trò quyền CEO trong suốt thời gian Jobs phải vắng mặt để điều trị căn bệnh ung thư. John Buckingham, giám đốc đầu tư của công ty quản lý tài sản Al Frank có trụ sở tại California phát biểu: "Những ảnh hưởng từ quyết định rời ghế CEO Apple của Jobs không giống với bất kỳ vụ CEO từ chức nào trong lịch sử các công ty trên thế giới. Tác động này hoàn toàn khác biệt".

Dưới "triều đại Steve Jobs", Apple đã trở thành công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới sau khi vượt mặt Exxon Mobil của Mỹ và là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất. Apple của Steve đã tạo ra một cuộc cách mạng lớn lao trong thị trường công nghệ với máy tính cá nhân, âm nhạc và đặc biệt là dòng smartphone vốn đang là thiên đường của hệ điều hành Symbian và Nokia. Sự ra đi của Jobs đẩy các nhà đầu tư tới quyết định nên giữ cổ phiếu Apple mà họ đang nắm giữ hay không, bởi con thuyền Apple vẫn tiếp tục con đường dưới sự dẫn dắt của vị tân "thuyền trưởng" Tim Cook.

Giới phân tích nhận định giá cổ phiếu sẽ không giảm nữa bởi nhiều người tin tưởng vào Cook và đội ngũ nhân viên của mình. Trong tình cảnh này, các đối thủ của Apple lại được hưởng lợi nhất định. Cổ phiếu của Sony tăng 2,1% tại sàn Tokyo, công ty điện tử Samsung (khách hàng lớn nhất của Apple) tăng 2,4% giá trị cổ phiếu tại sàn Seoul, Nokia tăng 2% tại Helsinki. Đặc biệt tập đoàn HTC, một công ty sản xuất điện thoại của Đài Loan sử dụng hệ điều hành Android của Google, đối thủ trực tiếp của iOS (Apple) tăng 1,4% tại sàn giao dịch Đài Bắc.

Minh Nhiên
Theo Yahoo

people like INLOOK.VN fanpage