Bạn đang ở đây

Cú sốc đối với Google: Microsoft "đánh thuế" 1 nửa số nhà sản xuất thiết bị Android

Microsoft sẽ thu tiền phí bản quyền trên các sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android.
Tất cả chúng ta đều biết rằng Steve Jobs muốn vùi dập Android như thế nào kể từ những ngày đầu hệ điều hành của Google ra đời. Cố CEO của Apple đã tố Android “ăn cắp” ý tưởng từ iOS và không ngừng đả kích sản phẩm của Google. Chừng đó cũng đã khiến gã khổng lồ này chật vật trong suốt thời gian qua. Vậy mà Google lại vừa phải nhận thêm một gáo nước lạnh nữa: Microsoft sở hữu bản quyền sáng chế trên hơn nửa thiết bị chạy Android toàn cầu.
 
Điều này có nghĩa các nhà sản xuất và cung cấp thiết bị chạy Android đều phải trả cho Microsoft một khoản phí nhất định trên mỗi sản phẩm được bán ra. Hôm nay, Microsoft đã công bố một thỏa thuận với Compal, công ty thiết kế sản phẩm smartphone và tablet nguyên bản cho bên thứ 3, bao gồm 28 tỷ USD doanh thu hằng năm. “Đây là thỏa thuận về quyền sáng chế thứ 10 mà chúng tôi cấp cho các hãng sản xuất thiết bị chạy Android” - Brad Smith và Horacio Gutierrez, các luật sư của Microsoft thông báo trong một bài viết. Chỉ 4 tháng trước, hãng này đã sở hữu tấm bằng thứ 9 và 9 thỏa thuận với các hãng khác được ký chỉ vài tháng trước đó.
 
Quan trọng hơn cả, thông báo này chỉ rõ hơn nửa tổng số thiết bị chạy hệ điều hành Android hiện tại đều liên quan đến bằng sáng chế thuộc quyền sở hữu của Microsoft.
 
Theo bảng số liệu thống kê trong bài viết này, 55% thiết bị sử dụng hệ điều hành Android trên toàn thế giới có “dính líu” tới quyền sáng chế của Microsoft ký kết với các công ty thiết kế như Compal. Không những vậy, 53% smartphone Android tại thị trường Mỹ cũng liên quan tới bản quyền mà Microsoft đã thống nhất với các nhà sản xuất thiết bị như Samsung hay HTC.
 
 
Dù tính trên phương diện nào thì con số thiết bị liên quan tới điều này là vô cùng lớn. Dường như Microsoft thu lợi nhuận từ Android còn hơn cả sản phẩm Windows Phone của mình. HTC cho hay hãng phải trả 5 USD cho Microsoft trên mỗi điện thoại Android được bán ra. Trong khi đó, Google cung cấp Android hoàn toàn miễn phí.
 
Để đáp trả, Google buộc tội Microsoft và các đối thủ khác đã sử dụng các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh và có tổ chức dựa trên các bằng sáng chế không rõ ràng. 
 
Động thái từ Google xem ra không gây ảnh hưởng dù nhỏ tới Microsoft. Hãng cho rằng để có thể thu phí các sản phẩm liên quan đến bằng sáng chế của mình, Microsoft đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền của cũng như công sức. 
 
Trong thập kỷ qua chúng tôi đã chi khoảng 4,5 tỷ USD để trả tiền bản quyền cho các công ty khác, điều này đã giúp chúng tôi nhận ra rằng luôn phải có trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và sự sáng tạo của họ” - Microsoft cho hay. “Một điều quan trọng nữa, Microsoft luôn sát cánh cùng khách hàng và đối tác qua vô số các cam kết, quy định bồi thường về việc vi phạm quyền sáng chế. Nếu sản phẩm của chúng tôi vi phạm những điều khoản này, chúng tôi sẽ tự nhận trách nhiệm”.
 
 
Hiện tại, Microsoft đã ký 1.133 thỏa thuận cho phép các công ty khác sử dụng bằng sáng chế của mình trên lĩnh vực máy tính nói chung. Với Android, hãng đang kiện các nhà sản xuất sử dụng bằng sáng chế của mình mà chưa trả phí, điển hình là Motorola, nhà sản xuất vừa bán một bộ phận của mình cho Google.
 
Chi tiết các thỏa thuận ký kết về quyền sáng chế giữa Microsoft và các nhà sản xuất không được công bố công khai nhưng những vi phạm và Android mắc phải được Microsoft chỉ rõ trong các vụ kiện lên tòa án. Chẳng hạn như bằng sáng chế liên quan đến “thực hiện đối với cả tên file dài và ngắn ở cùng file hệ thống” trong hệ thống giám sát khi xóa dữ liệu trên thẻ nhớ và các bằng sáng chế liên quan đến quản lý dữ liệu danh bạ, cuộc họp…
 
Không chỉ có vậy, Oracle cũng đang đâm đơn kiện Android vi phạm các bằng sáng chế liên quan đến mảng Java của mình. Sau khi đạt được thành công lớn và chiếm được thiện cảm của người tiêu dùng, giờ đây Android đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Một hệ điều hành mở, đến tay người sử dụng hoàn toàn miễn phí bị các đối thủ “áp bức” không thương tiếc, trước hết, ảnh hưởng không nhỏ và bất lợi cho người tiêu dùng chúng ta.
 
Theo GenK
people like INLOOK.VN fanpage