Bạn đang ở đây

'Độ súng ống' lợi thì có lợi,...

Độ dài “súng ống” luôn là nỗi lo, thậm chí ám ảnh đối với nhiều quý ông. Tự ti với “vũ khí” chưa được hoành tráng của mình, nhiều người đã tốn nhiều công sức áp dụng các phương pháp cải thiện kích cỡ cậu nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những phương pháp này đều có tác dụng không đáng kể.
Ngoài cách “tập thể dục” như kéo, vuốt với hy vọng giúp cậu nhỏ dài thêm vài cm, nhiều người còn sử dụng một số loại thuốc bôi nhằm tăng kích cỡ “súng ống”.Nhưng hiệu quả của những phương pháp này có được như lời quảng cáo?

Giải quyết nỗi lo súng ống
Đa số đàn ông nghĩ rằng “cô bé” của phái đẹp là một ống rỗng. Vì thế, cậu nhỏ phải có một kích thước nhất định sao cho vừa vặn với cô bé, hoặc càng lớn thì chất lượng “yêu” càng hoàn hảo. Và họ tìm đến đủ cách giúp cho “súng” của mình dài ra.
Nhiều người tìm đến một loại thuốc có tên là VP-RX, có tác dụng làm tăng kích thước dương vật đã được FDA (Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ) kiểm chứng. Lời quảng cáo về tác dụng của loại thuốc này nghe có vẻ rất khoa học: làm tăng giới hạn giãn nở của mô cương cứng bên trong cậu nhỏ. Nhờ đó, chúng không chỉ giúp làm tăng kích thước mà còn tăng khả năng cứng, kéo dài thời gian quan hệ tình dục, lượng tinh dịch cũng nhiều hơn, an toàn 100%, đem lại kết quả vĩnh viễn khi đã dừng thuốc. Bằng chứng thực tế là hiện đã có hơn 1,5 triệu lọ thuốc được bán ra, mỗi lọ dùng đủ cho 1 tháng…

Một cách tiết kiệm hơn, được nhiều người truyền tai nhau là “tập thể dục” cho cậu nhỏ. Để làm tăng độ dài, cần giữ chặt “cậu bé” một cách vừa phải, đồng thời kéo về phía trước, giữ khoảng 15 giây rồi thả ra, lặp lại nhiều lần. Còn để tăng độ lớn, giữ các ngón tay chặt vừa phải vòng quanh gốc “cậu bé” để giữ máu lại, tạo ra trạng thái nửa cương, xoa vuốt dọc theo chiều dài để đẩy máu về phía “ngọn”. Hoàn toàn tin tưởng về những bài tập này, Bằng (nhân viên kế toán của một ngân hàng ở TP. HCM) cho rằng cái gì được lập luyện nhiều cũng lớn lên cả. Tập tạ thì bắp tay nở, săn chắc, đạp xe tốt cho chân. Thế nên nếu xoa vuốt nhiều thì “súng” nó phát triển thêm cũng là có lý

Bài bản hơn là cách phẫu thuật. Do đoạn gốc của dương vật dính vào xương mu nhờ dây chằng nên bác sĩ sẽ cắt rời những dây chằng này đi, giúp cậu nhỏ dài thêm 2-3cm. Để làm nó to hơn, bác sĩ hút mỡ từ chỗ khác (như bụng, đùi) đề bơm vài dưới da dương vật. Một cách khác là ghép da, tức là lấy da từ vùng khác đắp ghép vào da dưới thân cậu nhỏ.

Kết quả đến đâu?
Không ít trường hợp quý ông gặp tai nạn khi sử dụng các loại thuốc nhằm làm tăng kích cỡ cậu nhỏ. Tại phòng khám nam khoa, bệnh viện Bình Dân TP. HCM, anh Quý (32 tuổi) cho biết, nghe lời một đồng nghiệp, anh dùng thử một loại thuốc bôi giá chỉ 199.000 đồng/lọ. Chỉ mới dùng tối hôm trước, sáng nay của quý của anh đã bị sưng tấy lên và đau đến mức không thể đi tiểu được nên phải đến viện nhờ bác sĩ tư vấn giúp.

Một trường hợp khác, được người anh họ truyền bí kíp có thể cải thiện chuyện thầm kín bấy lâu, Ngọc Sang (hướng dẫn viên du lịch cho một công ty ở quận 1) hồ hởi áp dụng. Mỗi ngày hai lần, anh dành thời gian để kéo vuốt cậu nhỏ với hy vọng nó sẽ dài thêm ra. Anh còn được dặn là kiên trì, tập một thời gian dài thì nó mới có tác dụng. Nhưng sau cả năm miệt mài “tập luyện” mỗi khi ở một mình, đến giờ nhìn lại cậu nhỏ, Sang không biết nó dài được bao nhiêu, có bù với công sức mà anh bỏ ra hay không.

Cùng nỗi lo với Sang, Thanh Hoàn (nhà ở quận 4) rất ngại khi bạn bè nhắc đến chuyện “dài ngắn”.  Một lần, tình cờ đọc được một bài báo tư vấn về việc phẫu thuật “độn” cậu nhỏ nên đã tìm đến một phòng khám nam khoa ở quận 10 để “tân trang súng ống”. Sau phẫu thuật, Hoàn phải mất hàng tháng trời kiêng khem đủ thứ. Đến khi “sử dụng”, kích thước cậu nhỏ tuy có được cải thiện chút ít, nhưng khổ nỗi chất lượng súng lại giảm đi đáng kể. Trên thực tế, có đến 85% đàn ông sau phẫu thuật cải thiện cậu nhỏ quay lại tìm bác sĩ vì kết quả không như ý muốn. Mỡ bơm vào sau một thời gian (1-3 năm) không thể phát triển như các tế bào khác tại vùng này, sẽ bị kéo về một phía tạo thành khối u dưới da buộc bạn phải phẫu thuật cắt bỏ hoặc “nâng cấp” lại lần nữa.

Phương pháp ghép da sẽ khiến cậu nhỏ trở nên xấu đi, không còn cân đối vì phần gốc và thân được đắp to lên, còn phần đầu thì vẫn như cũ (vì đến nay, chưa thể ghép da cho quy đầu). Đó là chưa kể đến các trường hợp bác sĩ sơ suất trong quá trình phẫu thuật, đắp da không đều khiến cậu nhỏ bị méo mó, dị dạng. Còn việc cắt rời dây chằng nối cậu nhỏ với phần xương mu có thể giúp nó dài ra, nhưng khi cương cứng thì nó không thể đứng vững như bình thường vì cơ bản, phần rễ đã bị cắt.

Nên có sao dùng vậy
Bác sĩ Nguyễn Thành Như, trưởng khoa Nam học, BV Bình Dân cho biết kích thước dương vật của từng người phụ thuộc vào thể trạng, di truyền… Cấu tạo của dương vật hoàn toàn khác với các phần còn lại trong cơ thể. Nó không có các búi cơ như ở bắp tay hay bắp chân nên không thể nói việc “tập thể dục”  làm nó to lên. Các phương pháp bóp hay dùng tay kéo vuốt như nhiều người đang làm chẳng những không có tác dụng mà còn gây thêm tổn thương cho dương vật.
Còn với phương pháp xoa bóp cậu nhỏ đến khi cương cứng, máu dồn đến các khoang xốp bên trong thật nhiều (giữ không được để xuất tinh), các chuyên gia cho rằng chỉ có cải thiện được đôi chút chứ không thể gấp rưỡi, gấp đôi như nhiều người đồn thổi. Ngoài luyện tập, một số giải pháp khác có thể làm tăng kích cỡ dương vật như dùng hormone, thuốc bôi, uống hoặc tiêm thẳng vào cơ thể để kích thích dương vật tăng trưởng… phải được bác sĩ thực hiện và theo dõi chặt chẽ vì có thể gây dị ứng, sốc thuốc đối với người sử dụng.Dù “nhỏ” nhưng với một chút kỹ thuật khi “lâm trận”, quý ông vẫn có thể làm cho đối tác cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa, cô bé có khả năng co giãn nên của quý to hay nhỏ đều có thể vừa vặn. Do đó, đàn ông nên “có sao dùng vậy”, tránh can thiệp nhiều đến bộ phận nhạy cảm và dễ tổn thương này.
Theo Himmag
people like INLOOK.VN fanpage