Bạn đang ở đây

Google+ có nguy cơ trở thành 'bom xịt'

Ngay cả Larry Page, CEO của Google và là người rất tích cực tham gia mạng xã hội mới của hãng này, cũng không cập nhật tài khoản suốt 1 tháng nay.

Khi xuất hiện cuối tháng 6, mạng xã hội này nhận được nhiều lời khen ngợi với kỳ vọng trở thành công cụ thay thế Facebook vốn đã tồn tại nhiều năm trên Internet. Làn gió mới mẻ từ Google+ cùng với sự tò mò của người sử dụng đã khiến lượng thành viên tăng vọt và nó trở thành dịch vụ online có tốc độ tăng trưởng thành viên nhanh kỷ lục trong lịch sử (đạt 20 triệu thành viên chỉ sau 1 tháng).

 

Tuy nhiên, theo thống kê của công ty nghiên cứu ManageFlitter, số nội dung được chia sẻ công khai (public post) trong 1 tháng trên Google+ giảm tới 41% tính đến ngày 14/9. Con số này không tính đến những chia sẻ mang tính cá nhân hoặc giữa một nhóm (vốn chiếm phần lớn trên Google+) nhưng cũng phần nào cho thấy dịch vụ này không còn 'hot' như khi mới ra đời.

 

 

Tổng giám đốc Google Larry Page cũng im hơi lặng tiếng trên Google Plus vài tuần nay. Page là người bận rộn và không ai yêu cầu ông phải dùng mọi sản phẩm của công ty, và cũng có thể ông chỉ đăng nội dung cho một vài người xem nhất định. Tuy nhiên, điều đó vẫn khiến nhiều người thắc mắc vì Page từng rất tích cực chia sẻ thông tin cho hơn 300.000 người theo đuôi ông trên mạng này như khoe ảnh đi du lịch, kể một số câu chuyện thú vị, chào mừng vụ mua lại Mototola Mobility... Hơn nữa, Google đánh giá mạng xã hội là một trong những chiến lược sống còn, là tương lai của hãng này.

 


 

Tại Việt Nam, hoạt động của cộng đồng Google+ cũng đã phần nào lắng xuống. Nhiều nhóm vẫn "sinh hoạt" đều đặn, sôi nổi, liên tục chia sẻ nội dung mới nhưng cũng không ít người cho rằng đây chẳng khác gì mảnh đất hoang. Điều này là quy luật chung của các dịch vụ Internet bởi ngay cả Facebook, Twitter cũng có hàng triệu tài khoản được lập ra mà không bao giờ được cập nhật.

 


 

Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy đa số những người có thể truy cập và thường xuyên vào Facebook thì hiện không còn mấy khi lui tới tài khoản Google+ nữa. Một lý do khác khiến họ nản lòng là Google vẫn chưa mở cửa dịch vụ và phải có thư mời mới có thể đăng ký tài khoản. Hơn nữa, chính sách "ép" sử dụng tên thật đã làm những ai thích dùng nick ảo cảm thấy khó chịu và không muốn tiếp tục tham gia.

Theo VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage