Bạn đang ở đây

Google đóng cửa Google Buzz để tập trung Google+

Chỉ một ngày sau khi tuyên bố mạng xã hội Google+ đạt mốc 40 triệu người dùng, Google chính thức đóng cửa mạng xã hội tiền nhiệm Google Buzz.

Trong một bài viết đăng trên blog của Google ngày hôm nay, Phó chủ tịch Google Bradley Horowitz thông báo rằng công ty đang có kế hoạch đóng cửa Google Buzz trong vài tuần tới. Hiện tại, người dùng đã không thể đăng tải nội dung mới lên Google Buzz mà chỉ có thể xem các nội dung đã được tạo trước đó hoặc tải chúng về bằng dịch vụ Google Talkout.

“Muốn thay đổi thế giới, bạn cần phải tập trung vào tương lai và nhìn nhận khách quan về quá khứ”, Horowitz đã viết. “Chúng tôi đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm từ Buzz và sẽ áp dụng những kinh nghiệm đó vào Google+. Bài học lớn nhất mà chúng tôi nhận được đó là cách giới thiệu một sản phẩm với công chúng. So với Buzz, Google+ được bắt đầu bằng những bước đi chậm rãi, trước tiên chúng tôi đưa ra bản thử nghiệm với số lượng người dùng hạn chế, để lắng nghe và tiếp thu những thông tin phản hồi từ phía người dùng trước khi tung ra bản chính thức”.

 

 

Google Buzz ra mắt lần đầu tiên vào tháng 2/2010, Google hy vọng mạng xã hội này sẽ đánh bại Facebook và Twitter, nhưng sau hơn một năm hoạt động Buzz cho thấy mình chưa phải là đối thủ xứng tầm với hai “ông lớn” và là một trong những nỗi thất vọng của Google.

 

Theo tintucngaymoi

people like INLOOK.VN fanpage