Bạn đang ở đây

Hải Băng nói không với mỹ phẩm rẻ tiền

18 tuổi đã biết trang điểm, cựu thành viên nhóm Mây Trắng rất cẩn thận chăm sóc da vì sợ lão hóa sẽ đến nhanh hơn dự kiến.
> Làn da tươi mới hơn từng ngày
>
Trang điểm đẹp tự nhiên như sao Hàn
Cùng lắng nghe Hải Băng hé lộ những bí quyết để giúp cô luôn rực rỡ, ấn tượng trước công chúng.
Chị nghĩ sao nếu tôi nói Hải Băng để mặt mộc xinh và trẻ hơn khi trang điểm cầu kỳ, kỹ lưỡng?
Thế thì Băng rất vui, vì chỉ khi đi diễn, đóng phim hay tham dự event, Băng mới trang điểm. Còn ngoài ra, Băng lúc nào cũng để mặt mộc hết, và Băng rất thích để mặt mộc đi chơi. Một là trang điểm nhiều rất hại cho da mặt, hai là để mặt mộc cảm thấy thoải mái vô cùng (cười).
Chị  thích phong cách trang điểm như  thế nào nhất?
Băng thích nhất phong cách trang điểm tự nhiên. Khi đó, nhìn mặt mình trong, nhẹ nhàng, thích lắm.

Chị ảnh hưởng nhiều nhất từ ai trong chuyện make-up kể cả khi lên sân khấu lẫn giữa cuộc sống thường nhật?
Băng không ảnh hưởng của ai vì mỗi gương mặt có nét khác nhau. Băng thường chọn kiểu trang điểm sao cho phù hợp với buổi biểu diễn hôm đó, và phù hợp với tính cách, gương mặt và trang phục của Băng mà thôi. 
Chị  có phải con nghiện shopping?
Có chứ, phụ nữ mà (cười)… Băng rất thích mua túi xách và nước hoa đấy nhé!

Một tháng, chị chi khoảng bao nhiêu tiền cho việc mua mỹ  phẩm?
Băng không nhớ rõ nữa. Vì khi nào hết loại nào, thường thì Băng sẽ nhờ chị trợ lý của mình mua giúp loại ấy thôi. Băng cũng không đổi mỹ phẩm thường xuyên bởi một lý do là sợ dị ứng lắm.

Có phải một nghệ sĩ nổi tiếng thì thường thích chọn những thương hiệu lớn để chăm sóc làn da? 
Không hẳn vậy, Băng vẫn dùng Vaseline, Olay… và một số thương hiệu khác nữa do bạn bè cầm từ nước ngoài về cho. Đó không phải là hàng hiệu gì đâu nhưng mà Băng dùng cảm thấy khá tốt…..

Chị có bao giờ đặt nặng suy nghĩ tiền nào của nấy khi mua mỹ phẩm?
Có suy nghĩ đến nhưng Băng không bao giờ đặt nặng chuyện đó. Thường thì Băng mua mỹ phẩm cũng không phải loại đắt kinh khủng, nhưng cũng không bao giờ Băng chọn loại 5-10 ngàn/chai. Những loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc thì có đổi vàng cũng không dám dùng để dưỡng da. Băng mua loại giá tiền vừa phải, và quan trọng phải hợp và có tác dụng với da.
Khi chọn mỹ  phẩm, chị thường ưu tiên sản phẩm nào nhất? Chăm sóc da hay phấn nền…?
Đương nhiên chăm sóc da rồi! Người nghệ sĩ thường hay trang điểm nhiều nên cần một loại chăm sóc da thật tốt sau khi tẩy trang.

Chị  bắt đầu biết trang điểm từ năm bao nhiêu tuổi?
À, chắc từ khoảng năm 18 tuổi

Sử dụng son phấn quá sớm như vậy chị có lo tới một ngày nào đó làn da sẽ hư hỏng vì hóa chất?
Đó là một phần của công việc, khi mình trang điểm, đương nhiên sẽ nhìn đẹp hơn, sắc sảo hơn. Nhưng chỉ phù hợp khi có ánh đèn sân khấu thôi. Còn sau đó, khi tẩy trang xong, Băng cực kì kĩ lưỡng việc chăm sóc da. Băng nghĩ nếu không chăm sóc da cẩn thận, cứ với đà trang điểm như thế này, chỉ vài năm nữa da mình sẽ lão hóa và “xuống cấp” dữ dội! 
Lời khuyên của chị dành cho những phụ nữ phải make-up nhiều?
Những ai phải tiếp xúc với son phấn nhiều đều không tránh khỏi những lo lắng như Băng. Chính vì thế, theo Băng, mình cần phải có một phương pháp chăm sóc da đúng cách với những sản phẩm phù hợp.
Theo Eva
people like INLOOK.VN fanpage