Bạn đang ở đây

Hoa hậu Hồng Kông 2012 được bầu lại vì áp lực dư luận

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của cư dân mạng kể từ đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2012 vào cuối tuần trước, ban tổ chức cuộc thi đã quyết định tổ chức lại hệ thống bình chọn qua mạng để khán giả lựa chọn Hoa hậu mới.
Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2012 khép lại vào ngày 26/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Carat Cheung. Tuy nhiên, ngay sau đêm chung kết với sự cố kỹ thuật xảy ra với hệ thống bình chọn trực tuyến theo lời giải thích của ban tổ chức, những khán giả theo dõi và quan tâm tới cuộc thi sắc đẹp này đã thể hiện sự không hài lòng của họ. Theo họ, tân hoa hậu không xứng đáng với danh hiệu và chiến thắng này đáng lẽ phải thuộc về Á hậu 2 - Tracy Chu.
 
Từ trái sang: Á hậu 1, Hoa hậu và Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2012.
Từ trái sang: Á hậu 1, Hoa hậu và Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2012.

 

Làn sóng phản đối cuộc thi ngày một mạnh mẽ khi ban tổ chức nhận được ngày càng nhiều các đơn kiến nghị, những lời phàn nàn hoài nghi tính chính xác của kết quả cuộc thi. Đặc biệt, cư dân mạng tự tổ chức một cuộc bầu chọn trên mạng để lựa chọn Hoa hậu của họ. Kết quả cho thấy, hơn ¾ số phiếu bầu đã được dành cho Á hậu 2 Tracy Chu, người được tiên đoán là hoa hậu trước đêm chung kết theo thăm dò ý kiến khán giả trên mạng.

 

Trước sự phản đối của khán giả, ban tổ chức đã quyết định tổ chức lại cuộc bình chọn trên mạng. Khán giả có thể có hai cách bình chọn. Một là đăng nhập và mạng xã hội Facebook và để lại lời bình luận là tên thí sinh mà họ bỏ phiếu. Cách thứ hai là khán giả có thể vào website chính thức của đài truyền hình TVB, đơn vị tổ chức cuộc thi, rồi lựa chọn cái tên mà họ muốn trở thành Hoa hậu. Kết quả bầu chọn sẽ được thông báo vào vài ngày tới.

 

Trước quyết định mới nhất của ban tổ chức, tân hoa hậu Carat Cheung cho biết: “Tôi không vui, chỉ là một chút sai phạm nhỏ trong hệ thống bình chọn và khiến mọi người nghi ngờ những thể hiện của tôi trong đêm chung kết”. Trước khả năng có thể bị tước vương miện bởi kết quả bầu chọn trên mạng, người đẹp Carat trả lời: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi khán giả bỏ phiếu bình chọn trên mạng xã hội, tôi có thể không phải là người chiến thắng. Nhưng cuộc thi đã kết thúc rồi và kết quả cũng rất rõ ràng. Mọi người nên chấp nhận điều đó”.
 
Từ trái sang: Á hậu 1, Hoa hậu và Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2012.
Tân Hoa hậu Carat Cheung (trái) thừa nhận, sự phản đối của dư luận dành cho danh hiệu của cô khiến cô không vui.

 

Tân hoa hậu cũng lấy ví dụ rằng, hầu như năm nào, kết quả cuộc thi sắc đẹp của Hồng Kông cũng không nhận được sự ủng hộ của 100% khán giả. “Năm nào cũng có người có ý kiến tẩy chay hoa hậu, tôi không phải là trường hợp duy nhất”, người đẹp kết luận. Tân hoa hậu cũng tiết lộ thêm rằng, sự phản đối của một bộ phận khán giả đối với danh hiệu của cô cũng đang làm ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình cô. Cô chỉ ra rằng, cậu em trai nhỏ của cô thậm chí còn không dám tới trường vì sợ những lời đàm tiếu của bạn bè.

 

Được biết, trong lần bỏ phiếu lại này, ban tổ chức vẫn sẽ trao phần thưởng cho khán giả đoán đúng là một chiếc Mini Cooper. Trong đêm chung kết, do hệ thống bình chọn gặp sự cố khiến kết quả bình chọn qua mạng không thể thực hiện được và phần thưởng - chiếc Mini Cooper cho khán giả bình chọn đúng đã không được trao tặng. Ban tổ chức cũng hứa hẹn họ sẽ nhờ những chuyên gia kỹ thuật xuất sắc can thiệp và theo dõi hệ thống bầu chọn để đảm bảo không gặp bất kỳ sự cố đáng tiếc nào.
 
 
Theo Mi Vân/ dantri
people like INLOOK.VN fanpage