Bạn đang ở đây

Huyền Trang kiên quyết đòi giải thưởng Vietnam's Next Top Model

Giành được chiến thắng cao nhất trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model 2010; tuy nhiên, sau chiến thắng gần 2 năm, Khiếu Huyền Trang vẫn chưa nhận được hết những giải thưởng dành cho người thắng cuộc.

PV: - Kể từ khi lên tiếng trên trang cá nhân sau đó cũng được thông tin rộng rãi trên báo chí về việc chưa nhận được một số giải thưởng dành cho người thắng cuộc của Vietnam’s Next Top Model 2010, đại diện BTC có ai liên lạc gì với Huyền Trang hay không? Họ có đưa ra thỏa thuận gì đó với em để trao lại các giải thưởng cho em hay không?

Huyền Trang: - Kể từ khi chia sẻ những thông tin liên quan đến các giải thưởng chưa được nhận, chưa có một đại diện nào từ phía Vietnam’s Next Top Model liên lạc gì với Huyền Trang và cũng không ai đề cập đến giải thưởng chưa nhận được của Trang.

PV: - Khi Huyền Trang ký hợp đồng với CA Models – là đối tác của Công ty MultiMedia trong việc chịu trách nhiệm quản lý độc quyền và phát triển sự nghiệp cho quán quân mùa giải đầu tiên, Huyền Trang có thông báo cho MultiMedia biết hay không? Tại sao họ lại khẳng định Huyền Trang quá vội vàng ký hợp đồng với CA Model mà không thông báo cho họ?

Huyền Trang: - Sau chương trình, chị Quỳnh Trang (lãnh đạo công ty MultiMedia-pv) có nói Huyền Trang nên kí với chị ấy để chị ấy quản lý về hình ảnh cho Huyền Trang.

Nhưng Huyền Trang thấy rằng, theo giải thưởng công bố là sau khi đăng quang sẽ có cơ hội ký hợp đồng làm việc với CA Models trong vòng 2 năm; vậy nên, Huyền Trang nghĩ rằng mình phải kí với CA Models chứ sao lại là Multimedia?

Và Huyền Trang cũng mang chuyện này hỏi ý kiến người của bên CA Models trước khi đưa ra trả lời chị Quỳnh Trang.

PV: - Khi ký hợp đồng với CA Model, Huyền Trang có phải ký cam kết những điều kiện ràng buộc gì không? Kể từ khi ký hợp đồng với CA Model rồi thì MultiMedia có can thiệp vào các kế hoạch phát triển và hoạt động của Trang?

Huyền Trang: - Bản hợp đồng kí với CA Models ban đầu như 1 bản hợp đồng lao động bình thường của một nhân viên đối với California Fitness và chính vì vậy không có gì ràng buộc về mặt hình ảnh cũng như mọi thứ liên quan đến nghề người mẫu.

Trong quá trình đó, Multimedia muốn liên hệ với Trang có thể thông qua CA Model.

Thỉnh thoảng, chương trình cũng đăng tải hình ảnh của Trang khi có show diễn hay thời gian Trang tham dự cuộc thi Best Model of the world tại Bulgary.

PV: - Khi Trang bước lên bục danh dự để nhận giải thưởng quán quân của cuộc thi, BTC cuộc thi có tuyên bố ngay lúc đó là em sẽ nhận được phần thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt hay không? Khi đó, họ có nói rõ ràng là 1 tỷ đồng tiền thưởng của em sẽ được trả bằng lương lao động 2 năm với công ty quản lý?

Huyền Trang: - Sau khi đoạt ngôi vị quán quân, Huyền Trang vẫn cứ nghĩ bên chịu trách nhiệm chính về các hạng mục giải thưởng cũng như phương thức trao giải thưởng phải thuộc về phía Multimedia, đơn vị đứng ra tổ chức và trao danh hiệu cho Huyền Trang.

Nhưng sau này, Trang mới được nghe giải thích từ phía chị Trang Multimedia rằng giải thưởng 1 tỷ đồng là tiền lương được chia đều vào mỗi tháng trong hai năm. Và nếu như Trang kết thúc hợp đồng thì giải thưởng đó cũng vì thế mà chấm dứt.

Trang nghĩ mình cần một lời giải thích thích đáng hơn. Vậy số tiền 1 tỉ đó là tiền giải thưởng hay tiền lương lao động mỗi tháng.

Nếu đó là tiền giải thưởng được trao thành 24 tháng thì tại sao trong suốt quá trình làm việc với CA Models, Trang không được nhận bất kể khoản catse nào từ công việc mình đã làm hàng tháng (chụp hình, đi diễn v.v...)

Nếu đó là tiền lương cứng của Huyền Trang vậy thì giải thưởng của Trang dành cho cuộc thi là như thế nào. Điều này cho đến thời điểm này Huyền Trang vẫn không thực sự hiểu rõ.

PV: - Công ty quản lý CA Models có lên một kế hoạch cụ thể nào trong việc phát triển hình ảnh cho Trang? Họ có kế hoạch đưa Huyền Trang sang Mỹ? Tại sao nhà quản lý lại khẳng định em từ bỏ chuyến đi Mỹ mà họ đang chuẩn bị cho em? Việc này có hay không?

Huyền Trang: - Trong quá trình làm việc cùng CA, Trang có hỏi không ít lần về kế hoạch phát triển hình ảnh cũng như sự nghiệp người mẫu của mình nhưng chưa bao giờ nhận được một chiến lược hay kế hoạch rõ ràng.

Chính vì vậy, Huyền Trang cảm thấy rất mất phương hướng vì cứ nghĩ là sẽ có được cơ hội phát triển bởi một công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu như chương trình đã hứa.

Tuy nhiên, Trang cũng có được những trải nghiệm như chụp hình PR, quảng cáo cho California Fitness, hay chụp hình, diễn catwalk cho một số tạp chí có thương hiệu tìm đến, liên lạc qua CA và CA cho phép Trang đi diễn.

Công việc vui và vất vả nhưng mọi người trong giới chuyên môn quý mến và đã giúp đỡ Trang nhiều. Họ đã giới thiệu Trang đến với nhiều buổi chụp hình khác nhau và từ đó Trang được học hỏi thêm.

Đến đầu tháng 8, mọi người bắt đầu khởi động cho Trang kế hoạch đi Mỹ với điều kiện Trang phải giảm từ 5-7kg. Còn nếu không thì việc đi là không thể và chuyến đi bị huỷ. Sau một vài lần nghĩ sắp được đi rồi lại bị huỷ, cứ tiếp diễn đến tháng 11 thì Trang không muốn tiếp tục trò "mèo vờn chuột" nữa và muốn xin chấm dứt hợp đồng.
 
Vì CA đưa ra lí do là chuyến đi tiêu tốn rất nhiều tiền của công ty nên Trang phải giảm cân, như vậy chuyến đi mới có ích. Mặc dù Trang cũng thấy ý kiến đó không phải không có lý nhưng nếu theo phần thưởng là một hạng mục riêng biệt là chuyến đào tạo tại Wilhelmina thì tại sao lại ràng buộc thêm 1 điều khoản bắt buộc như vậy?

Nếu có những điều kiện như vậy thì tại sao không công bố trước đêm chung kết là chuyến đi chỉ được thực hiện khi cô người mẫu mới thắng giải phải giảm được số cân theo yêu cầu?

Chờ đợi quá lâu cho 1 kế hoạch phát triển và 1 chuyến đi trong đó có 3 ngày thực tập tại Wilhelmina đã khiến Trang chán nản và đã đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng.

Bởi Trang nghĩ dù 2 năm được trả một khoản tiền (không phải là nhỏ nhưng là nguồn thu nhập duy nhất) mỗi tháng, nhưng bị phụ thuộc quá nhiều, lại không thể phát triển thêm sự nghiệp như mong đợi thì thời gian Trang sẽ bị lãng phí quá nhiều.

Trong khi đó tuổi thọ của nghề người mẫu không dài, Trang nghĩ mình không thể chờ đợi thêm được.

PV: - Khi nói ra tất cả những sự thật mà MultiMedia, CA Models đối xử không công bằng với Trang, Trang có sợ họ sẽ gây cản trở cho sự nghiệp của em hay không?

Huyền Trang: - Trang vốn coi nhiều người trong cuộc là bạn nhưng sau chuyện này có thể vì thế mà Trang cũng mất một vài người bạn, đó là cái giá lớn nhất mà Trang phải chấp nhận, nhưng sự thật vốn mất lòng.

PV: -  Gần đây, Top 3 của mùa giải đầu tiên Thu Thủy cũng lên tiếng tố cáo MultiMedia xù giải thưởng của Thu Thủy. Theo thông tin từ Thu Thủy thì giải thưởng Thủy sẽ nhận được là diễn mở màn cho show trình diễn của Bebe, và trở thành đại diện của nhãn hàng này trong các fashion show của họ cũng như chụp hình quảng cáo thương hiệu cho một mùa. Giải thưởng này được công khai rộng rãi trước khi đêm chung kết diễn ra, nhưng họ lại cắt đoạn thông báo về việc chụp hình quảng cáo khi phát sóng. Em có biết gì về vấn đề này hay không?

Huyền Trang: - Về chi tiết giải thưởng Thuỷ không được rõ và việc Thuỷ không nhận được gì sau chương trình thì mọi người đều có thể thấy.

Trong quá trình làm việc cùng CA, Trang có hỏi không ít lần về kế hoạch phát triển hình ảnh cũng như sự nghiệp người mẫu của mình nhưng chưa bao giờ nhận được một chiến lược hay kế hoạch rõ ràng.

PV: - Nếu Vietnam’s Next Top Model kiên quyết không trao giải thưởng 1 tỷ đồng cho em, em có phương án nào để đòi quyền lợi chính đáng của mình?

Huyền Trang: - Trang muốn lên tiếng trước thay vì phải nhờ đến kiện tụng bởi điều này không ai muốn xảy ra. Tuy nhiên, Trang chỉ mong VNTM cho 1 câu trả lời rõ ràng và chính xác cho mình trước dư luận những vấn đề sau đây:

- Hạng mục chiến thắng 1 tỉ đồng (được chia thành lương cơ bản trả trong vòng 2 năm) sẽ bị cắt trong trường hợp Trang chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, nếu đây là phần thưởng thì tại sao Trang lại được nhận như lương tháng cố định? Và nếu là lương tháng cố định (không có thêm catse cho bất kể các việc nào Trang làm dưới danh nghĩa người mẫu của công ty) thì giải thưởng của Trang sẽ là gì?

- Nếu như Trang quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với CA Models do không có được các điều kiện đào tạo, phát triển như chương trình Vietnam's Next Top Model đã công bố thì Multimedia có  thay mặt CA Models thực hiện các phần tiền thưởng còn lại cho Huyền Trang hay không?

- Giải thưởng chuyến đào tạo với Wilhemina, là giải thưởng độc lập với các hạng mục giải thưởng khác do ai chịu trách nhiệm thực hiện.

- Giải thưởng mỹ phẩm Revlon vì sao Trang vẫn chưa được nhận? (Lý do do Trang chụp hình và nói về sản phẩm mỹ phẩm khác trong một bài báo nhỏ không phải lý do chính đáng bởi trong hạng mục giải thưởng Trang không hề biết mình có nghĩa vụ làm đại sứ hình ảnh hay phát ngôn cho nhãn mỹ phẩm này).

Huyền Trang mong sớm nhận được lời giải thích thoả đáng trước dư luận từ phía Multimedia và lời cam kết cụ thể về thời gian hoàn tất các hạng mục giải thưởng này.

Cám ơn Huyền Trang về cuộc trò chuyện!

Theo Phunutoday
people like INLOOK.VN fanpage