Bạn đang ở đây

Kiện đòi tiền góp vốn Thiên mệnh anh hùng

Bộ phim Thiên mệnh anh hùng đã ngưng chiếu rạp sau mùa tết, nhưng hệ lụy của nó vừa phát sinh và đây có thể coi là một sự kiện hi hữu trong hoạt động điện ảnh VN: ngày 25-4, Hãng phim Thanh Niên nộp đơn lên tòa án khởi kiện Phương Nam phim đòi 725 triệu đồng tiền góp vốn.
> Sau ảnh nude, Mai Hải Anh khoe ngực lố bịch
> Búp bê Babie "sống" khiến công chúng "sợ hãi"?
> Quỳnh Chi đã mang thai khoảng 4 tháng?

inlook.vn - hình ảnh
Phim Thiên mệnh anh hùng
 

Khi Thiên mệnh anh hùng chưa đóng máy, giới làm phim đã xôn xao về việc phim này bị đội kinh phí sản xuất lên đến trên 20 tỉ đồng. Dù là một phim được đánh giá khá tốt, nhưng với số tiền đó, việc thu hồi vốn đã là rất khó (phải thu về trên 40 tỉ đồng mới ở điểm hòa vốn) chưa nói đến việc có lãi. Thế nên, việc Phương Nam phim bị Hãng phim Thanh Niên - một trong số các đối tác sản xuất Thiên mệnh anh hùng - khởi kiện đòi tiền góp vốn là khá bất ngờ với mọi người, nhất là trong bối cảnh các phim chiếu rạp hiện tại đều là sản phẩm góp gạo thổi cơm chung.

Luật sư Nguyễn Trường Sơn - trưởng văn phòng luật sư Sài Gòn - Tk21, người đại diện cho Hãng phim Thanh Niên trong vụ việc này - cho biết: "Ngày 31-10-2011, Hãng phim Phương Nam đơn phương gửi thông báo cho chúng tôi về việc tăng vốn sản xuất phim từ 10 tỉ đồng lên 21,8 tỉ đồng. Ngay khi nhận được văn bản này, phía Hãng phim Thanh Niên đã không đồng ý thông qua một cuộc gặp với Phương Nam phim, cuộc gặp có biên bản. Và trước khi phát đơn kiện, chúng tôi đã có nhiều lần gặp gỡ với bên Phương Nam phim tìm hướng giải quyết, với yêu cầu Phương Nam phim hoàn trả đủ vốn mà Hãng phim Thanh Niên đã góp là 1,25 tỉ đồng, nhưng phía Phương Nam phim chỉ đồng ý hoàn trả 500 triệu đồng (và đã trả xong), số còn lại 725 triệu đồng họ không chịu trả với lý do bộ phim này bị lỗ.

Họ nói bị lỗ nhưng cũng chỉ nói bằng miệng mà không đưa ra được sổ sách, chứng từ chứng minh cho việc lỗ lãi đó nên chúng tôi không chấp nhận. Vì chúng tôi đã yêu cầu rút vốn ngay từ lúc biết Phương Nam phim sẽ tăng chi phí sản xuất nên chúng tôi khởi kiện chỉ để đòi lại tiền vốn cộng lãi suất ngân hàng phát sinh chứ không yêu cầu tiền lãi từ phim Thiên mệnh anh hùng (nếu có)".

Xung quanh vụ việc này, ông Lê Lâm Viên - giám đốc Phương Nam phim - chia sẻ: "Chúng tôi rất bất ngờ khi biết Hãng phim Thanh Niên đã khởi kiện. Trong quá trình sản xuất, do mong muốn bộ phim đạt chất lượng cao về mặt nghệ thuật lẫn kỹ thuật nên chi phí sản xuất có phát sinh. Chúng tôi đã có trao đổi, trình bày với Hãng phim Thanh Niên về các khó khăn này trong suốt quá trình phim đang quay cho tới khi phim chính thức ra mắt và công chiếu để cùng chia sẻ và tiếp tục hợp tác. Tuy nhiên do khối lượng công việc nhiều và áp lực để phim kịp hoàn thành chiếu tết, nên việc thông báo chưa được kịp thời. Còn về doanh thu của bộ phim, chúng tôi đã chi trả một phần vốn góp đợt 1 ngay sau khi nhận được tiền doanh thu của Megastar cho các cổ đông, trong đó có Hãng phim Thanh Niên. Và sẽ tiếp tục chi trả cho các cổ đông sau khi tất toán các đợt doanh thu tiếp theo với các đối tác phát hành".

Theo tuoitre
people like INLOOK.VN fanpage