Bạn đang ở đây

Kinh hoàng: Mặt biến dạng vì dị ứng thuốc nhuộm và mỹ phẩm

Khuôn mặt họ gần như biến dạng hoàn toàn sau khi nhuộm tóc hoặc trang điểm.
>

1/ Cô gái đột nhiên bị chứng đầu to sau khi nhuộm tóc
Cô Carmen Rowe, 25 tuổi, sống tại Swansea, Wale, nước Anh đã gặp một sự cố dị ứng bất ngờ sau khi sử dụng thuốc nhuộm tóc. Cô gái này đã phải nhập viện trong tình trạng mắt sưng húp và khuôn mặt… phình to như “quả bóng”.

Khuôn mặt trước (ảnh phải) và sau khi bị dị ứng (ảnh trái) thuốc nhuộm tóc của Carmen Rowe.

Carmen Rowe cho biết, lọ thuốc nhuộm mà cô sử dụng là Clairol "Nice n’ Easy", loại thuốc nhuộm đen tự nhiên mà cô mua tại 1 cửa hàng ở địa phương. Tuy nhiên, Carmen cũng cho biết thêm, cô đã kiểm tra trên da 48 giờ trước khi sử dụng mà không gặp bất cứ vấn đề nào. Bên cạnh đó, việc dị ứng với thuốc nhuộm tóc là khó có thể xảy ra vì cô đã thay đổi màu tóc từ năm 13 tuổi.
 

Khuôn mặt của Carmen bị sưng to, trên đầu có nhiều vết lở loét khiến cô phải quấn đầu trong 1 chiếc khăn.
 
Carmen đã được điều trị bằng thuốc kháng sinh và xuất viện 3 ngày sau đó nhưng khuôn mặt cô lại tiếp tục bị sưng thêm nhiều lần. Thậm chí tình trạng ngày một tồi tệ hơn khi các vết loét lan rộng ra. Các bác sĩ chẩn đoán trường hợp hiếm gặp của Carmen Rowe là do một phản ứng với thành phần hóa chất có tên Paraphenylenediamine trong thuốc nhuộm.
 

Hiện tại mặc dù khuôn mặt không còn sưng nữa nhưng Carmen vẫn phải tiếp tục theo dõi.

2. Bỏng nặng vì nhuộm tóc
 
Vào năm 2009, khi đó cô Zoe Vernon, 22 tuổi, sống tại Didsbury, Manchester, nước Anh đã phải nhập viện cấp cứu do bị dị ứng với thuốc nhuộm mang nhãn hiệu Boots mà cô mua với giá 5,43 USD (tương đương 113.000 VNĐ). 

Zoe trước khi bị dị ứng...
 
Trước đó, Zoe có sử dụng một số loại thuốc nhuộm nhưng chưa hề gặp phải phản ứng phụ nào. Sau khi sử dụng thuốc nhuộm Boots, khuôn mặt và đôi mắt cô đỏ ngầu, sưng phồng.
 
... và sau khi bị dị ứng.
 
Tiến sĩ Chris Flower ở Hiệp hội Nước hoa và Mỹ phẩm cho biết, chất Paraphenylenediamine là thủ phạm chính gây ra các phản ứng phụ như trên. 
 
3. Teen girl biến thành "người voi" do phản ứng với thuốc nhuộm tóc
 
Cô bạn Chloe Robins, 14 tuổi, sống tại Southampton, nước Anh đã phải tới bệnh viện sau khi nhuộm tóc. Vì muốn thật ấn tượng trong lễ hội Halloween nên Chloe muốn thay đổi kiểu tóc cho phù hợp trang phục và bạn ấy quyết định nhuộm tóc thành màu đen.
 
Chloe vốn sở hữu khuôn mặt xinh xắn.
 
Chloe đã bị ngứa da đầu ngay sau khi sử dụng thuốc nhuộm có chứa chất Paraphenylenediamine. 48 tiếng sau, đầu và cổ Chloe bắt đầu sưng to lên và bạn ấy bắt đầu khó thở. Tồi tệ hơn, Chloe còn bị ói mửa và cơ thể rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
 
Mặt bạn ấy bị sưng to sau khi nhuộm tóc.
 
Chloe chia sẻ: "Thuốc nhuộm biến tôi thành một người khác. Mặt tôi tròn như một cái đĩa và mắt tôi giống như mắt ếch. Trông tôi không khác gì "người voi". Tôi đã lo sợ rằng mình sẽ chết vì nhuộm tóc."
 
4. Biến dạng vì dùng mỹ phẩm
 
Do dùng mỹ phẩm rẻ tiền mà cô Zhu Yan, sống tại Quảng Châu, Trung Quốc trông chẳng khác nào một bà lão 60 tuổi với làn da nhăn nheo. Năm 2003, cô Zhu đi mua một hộp phấn dạng ngọc trai và bôi lên mặt mỗi tối. Đến sáng hôm sau, cô mới rửa lớp phấn này đi. Sau vài ngày, cô nhận thấy mặt mình bắt đầu ửng đỏ.
 
Cô Zhu trước (ảnh trái) và sau khi sử dụng mỹ phẩm rẻ tiền (ảnh phải).
 
Zhu đã đi chữa bệnh ở nhiều nơi nhưng da vẫn không hết đỏ. Một năm sau, những nốt đỏ bắt đầu xuất hiện và lan ra khắp mặt, cơ thể. Da cô trở nên mềm nhũn và càng nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều. Mẹ Zhu đã đưa cô đến Bệnh viện Bắc Kinh để phẫu thuật cắt da thừa nhưng rồi da cô vẫn giãn ra với tốc độ rất nhanh.
Tag
people like INLOOK.VN fanpage