Bạn đang ở đây

Louboutin thắng kiện YSL vụ độc quyền đế giày đỏ

Nhà thiết kế giày người Pháp Christian Louboutin đã nhận được phán quyết được độc quyền sử dụng màu đỏ cho phần đế của những thiết kế giày có màu sắc tương phản ở phần trên.

 

Vụ kiện giữa hai trong số những đại gia nặng ký nhất trong giới thời trang đã diễn ra về việc độc quyền sử dụng đế giày đỏ, phần nổi bật nhất trên đôi giày mà các ngôi sao như Lady Gaga và Victoria Beckham vô cùng ưa thích.

Năm ngoái, Tòa án New York đã phán quyết màu đỏ - vốn là điểm nhấn ở đế giày của Louboutin - có thể được nhiều người biết đến nhưng điều đó chưa đủ để cấm những hãng thời trang khác sử dụng tông màu tương tự.

Mới đây Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã lật ngược lại vấn đề này, cho rằng đế giày đỏ, khi được phối hợp đối lập với màu sắc ở phần trên của đôi giày, "cần phải được bảo vệ thương hiệu".

Louboutin thực sự rất hài lòng và vui mừng khi Tòa phúc thẩm đã nhận thấy tính đúng đắn trong những lý lẽ mấu chốt của họ.

Quyết định này là một bước lùi đối với Yves Saint Lauren, một thương hiệu thời trang cao cấp đồng hương. Tháng 8 năm ngoái YSL đã ăn mừng khi Chánh án Victor Marrero phủ nhận yêu cầu đòi sở hữu màu đỏ của Louboutin.

"Bởi trong ngành công nghiệp thời trang, màu sắc đóng vai trò trang trí và thẩm mỹ, rất quan trọng đối cho sự cạnh tranh quyết liệt, tòa nhận thấy rằng Louboutin không thể chứng minh việc đế giày đỏ của họ cần được bảo vệ thương hiệu," ngài Marrero cho biết. Ông cũng không giấu diếm việc mình là một người hâm mộ cuồng nhiệt những đôi giày cao gót gợi cảm.

Image

Thực tế, thiết kế giày của YSL khiến Louboutin đưa họ ra tòa có màu đỏ từ trên hoàn toàn và Tòa phúc thẩm cho rằng điều này hợp pháp.

"Vì Louboutin tìm cách cấm Yves Saint Lauren sử dụng đế màu đỏ như một phần của một đôi giày đỏ đơn sắc, chúng tôi (chỉ) xác nhận một phần phán quyết của Tòa án Quận khi họ bác bỏ lệnh cấm việc sử dụng đế giày đỏ trong mọi trường hợp," phán quyết mới đưa ra giải thích để phân biệt với những đôi giày có màu tương phản với đế.

Tại Paris, công ty mẹ PPR của YSL cũng tuyên bố họ đã "thắng kiện" nhờ trường hợp ngoại lệ khi đế đỏ là một phần của thiết kế giày cũng hoàn toàn sơn đỏ.

"Vụ kiện của Louboutin nhằm ngăn chặn YSL sử dụng đế giày đỏ đơn sắc. Nhưng điều quan tòa khẳng định đã mang đến cho YSL quyền lợi hoàn toàn để sử dụng giày đỏ với đế cùng màu," công ty này tuyên bố.

Louboutiin đã tung ra thị trường những mẫu giày với đế đỏ từ năm 1992 và đăng ký thương quyền ở Mỹ vào năm 2008.

Những đôi giày quyến rũ này có mặt trong loạt phim truyền hình đề cao chủ nghĩa tiêu thụ "Sex and the City". Mỗi năm hãng bán được khoảng 240.000 đôi giày ở Mỹ, với doanh thu khoảng 135 triệu USD. Một đôi giày Louboutin thông thường có giá trong khoảng 700 đến 1.000 USD (khoảng từ 14,6 đến 20,85 triệu đồng). Tuy nhiên, nó cũng có thể có giá cao hơn rất nhiều.

Tòa phúc thẩm cho rằng quyết định của Marrero về việc một màu sắc không thể đăng kí thương quyền trong ngành công nghiệp thời trang "dựa trên sự hiểu biết thiếu chính xác về học thuyết chức năng thẩm mỹ". Tòa án cũng nhấn mạnh rằng những nhà thiết kế hàng đầu, bao gồm cả YSL, vẫn phải chấp nhận việc đế giày đỏ là dấu hiệu nhận biết (signature) của Louboutin.

 


Theo NDHMoney

 

people like INLOOK.VN fanpage