Bạn đang ở đây

Lung linh sắc đỏ mừng Giáng sinh

Bạn đã chuẩn bị cho mình một trang phục rực rỡ cho Giáng sinh, sẽ hoàn hảo hơn nếu bạn có một bộ móng thật lung linh xinh đẹp.
> Liệu Trà Ngọc Hằng có 'chơi dao kéo' ?
> Những bờ môi gợi cảm nhất Hollywood
> Nâng cấp vòng 3: Đằng sau vẻ đẹp!

Mẫu 1: Lấp lánh đêm Noel
Chuẩn bị:
- Sơn móng tay màu vàng, màu đỏ
- Kéo, dầu bóng, giấy bóng

Cách làm:
Bước 1: Bôi một lớp dầu bóng để tránh làm tổn thương móng tay, phòng ngừa sắc tố ngấm vào móng tay.
Bước 2: Sau đó tô lớp sơn màu vàng. Nếu bạn thấy một lớp còn mỏng thì có thể tô thêm lớp thứ hai.
Bước 3: Đợi đến khi nước sơn móng khô đem giấy bóng cắt thành từng sợi nhỏ, tùy theo kích thước của móng tay của bạn mà cắt độ rộng của sợi giấy khác nhau. Đẹp nhất là hãy chia thành 3 phần trên móng tay của bạn.
Bước 4: Rải đều 3 dải giấy trên móng tay của bạn rồi tô màu đỏ lên, chờ nó hoàn toàn khô rồi mới bóc lớp giấy ra (vì đây là giấy bóng không dính).
Bước 5: Sau khi lấy giấy ra, bạn đã được kiểu móng tay cực độc cho mùa Giáng sinh tới. Tếp tục làm với những móng tay còn lại.

Mẫu 2:  Giáng sinh huyền bí
Chuẩn bị:
- Sơn móng tay màu đỏ, màu đen
- Dầu bóng
Bước 1:  Tô màu đỏ tươi lên toàn bộ móng tay, có thể tô hai lớp nếu bạn muốn màu đậm hơn. 
Bước 2: Dùng nước sơn móng tay màu đen nhỏ giọt trên giấy thiếc, tùy theo sở thích mà lựa chọn độ lớn nhỏ của chấm đen trang trí móng. 
Bước 3: Sau đó dán chấm đen lên móng tay, chú ý mật độ không nên quá dày mà phải cân đối.
Bước 4: Giữa khoảng cách của hai chấm lớn bạn dán vào những chấm đen nhỏ hơn.
Bước 5: Sau khi hoàn thành bạn tô lên một lớp sơn móng tay không màu (dầu bóng) để giữ được những chấm đen và đẹp hơn.
Theo GD
people like INLOOK.VN fanpage