Bạn đang ở đây

Lý Nhã Kỳ làm kim cương mất giá

Kim cương luôn là biểu tượng cho nét đẹp vĩnh cữu cho sự sang trọng và quyền quý. Thế nhưng, từ khi sở hữu thương hiệu kim cương, Lý Nhã Kỳ thường xuyên PR cho thương hiệu của mình bằng cách "phủ" kim cương lên người ở bất cứ đâu. Chính sự thiếu tiết chế trong cách "khoe" mà cô vô tình đã làm kim cương của mình mất giá bởi sự thiếu tinh tế trong cách phối hợp.
Thời gian gần đây Lý Nhã Kỳ luôn là tâm điểm trong mỗi lần xuất hiện tại các event sang trọng, báo giới luôn theo sát và tìm hiểu giá cả của trang phục lẫn trang sức của cô để thỏa chí tò mò của công chúng.

Tuy nhiên, như đã nói việc phối hợp của cô giữa trang phục và các trang sức thời trang thật sự thiếu tinh tế. Khuyết điểm lớn nhất của Lý Nhã Kỳ chính là đeo quá nhiều thứ cùng lúc nhưng lại thiếu sự đồng bộ về màu sắc lẫn hình dáng khiến cho "tổng thể" bị rối mắt, thiếu điểm nhấn và trở nên lòe loẹt mất đi sự sang trọng cần thiết.



Bộ trang phục xanh đơn giản khá phù hợp dây cổ kim cương trắng xanh có mặt
hình tròn nhưng hoa tai lại là hình thoi một màu cùng dây đeo tay hình báo
và chiếc đồng hồ màu hồng hoàn toàn lạc tông. Các phụ kiện kết nối
vô cùng rời rạc về hình dáng lẫn màu sắc.


Với trang phục này Lý Nhã Kỳ chỉ nên đeo mỗi đôi hoa tai, có thể thêm một
chiếc nhẫn cùng màu hoa tai là đã đủ nổi bật.


Mặc một chiếc váy nhẹ nhàng nhưng trông cô lại khá "nặng nề" bởi sự "hiện diện"
của 2 bộ kim cương với phong cách hoàn toàn khác nhau.


Chiếc áo gắn cổ giả lại được phối hợp cùng chiếc hoa tai quá to khiến cho
chiếc cổ thanh mảnh của cô bị mất hút.


Áo sơ mi với hoa văn lòe loẹt đã làm lu mờ chiếc nhẫn độc đáo. Nếu cô tháo nhẫn,
vòng tay mạng nhện và thay bằng một chiếc vòng thanh mảnh cùng phong cách
với hoa tai sẽ đẹp hơn rất nhiều.


Chiếc nhẫn và vòng tay trắng đen thôi cũng đủ để làm cô và trang sức
cùng trở nên nổi bật.

Hai Thanh

 
people like INLOOK.VN fanpage