Bạn đang ở đây

Madonna vướng phải vụ kiện với Triump

Rắc rối xuất phát từ chính cái tên "Material Girl" mà Madonna đã sử dụng cho nhãn hiệu thời trang của cô và con gái thiết kế.

"Nữ hoàng nhạc Pop" Madonna được coi là nghệ sĩ khá "có duyên" với giới thời trang khi dòng sản phẩm mang tên Material Girl của cô nhận được rất nhiều sự chú ý trong năm 2010 vừa qua. Tuy nhiên khi đang trên đà phát triển và tiếp tục chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập tiếp theo vào tháng 10 tới đây, Madonna lại phải đối mặt với thương hiệu đồ lót Triumph trong vụ kiện tụng tên nhãn hiệu Material Girl mà cô sử dụng.

Madonna cùng con gái Lourdes chụp hình với ngôi sao Kelly Osbourne - model chính

của bộ sưu tập Material Girl 2011

Theo đơn kiện của Triumph tại Los Angeles, cái tên "Material Girl" đã được công ty này sử dụng từ năm 1997 và tất nhiên dòng sản phẩm của họ đã được đăng kí bản quyền. Vì vậy phía công ty yêu cầu Madonna giải thích rõ việc đã sử dụ tên mà không tìm hiểu kĩ lưỡng thông tin về các tên sản phẩm trên thị trường.

Triumph là một thương hiệu đồ lót thời trang cho phụ nữ rất nổi tiếng trên thế giới, họ cho rằng việc Madonna sử dụng cái tên "Material Girl" bừa bãi sẽ làm người tiêu dùng rất dễ hiểu nhầm về sản phẩm.

 

 

 

Một số hình ảnh của "Material Girl" Thu 2011

 

Ngược lại, phía đại diện của "Nữ hoàng nhạc Pop" lại cho rằng "Material Girl" là tên một bài hát gắn liền với sự nghiệp ca hát của Madonna từ năm 1984 và  khi nhắc đến cụm từ này, không ít người nhận ra ngay rằng nó ám chỉ đến tên tuổi của cô. Tuy nhiên, Triumph vẫn một mực đâm đơn kiện và cho rằng Madonna chỉ sở hữu bản quyền ca khúc chứ không hề có bất cứ giấy tờ nào chứng thực quyền sở hữu cái tên này trong lĩnh vực kinh doanh.

Theo K

people like INLOOK.VN fanpage