Bạn đang ở đây

Microsoft chê Android, Google hạ thấp Apple Siri

Tổng giám đốc của Microsoft cho rằng Android quá khó để sử dụng trong khi trưởng nhóm phát triển hệ điều hành này lại quay sang hạ thấp vai trò của công cụ tương tác bằng giọng nói Siri trong iPhone 4S.

Microsoft CEO Steve Ballmer vốn nổi tiếng với các phát biểu "tự do" và Hội nghị Web 2.0 Summit, diễn ra tuần này ở San Francisco (Mỹ), cũng không phải ngoại lệ.

 

Khi được hỏi vì sao khách hàng nên mua điện thoại Windows Phone thay vì chọn iPhone, Ballmer nói sự khác biệt của Windows Phone 7 nằm ở giao diện người dùng: "Nó đưa mọi thông tin mới nhất của bạn ra vị trí trung tâm thay vì chỉ hiển thị một loạt các icon.

 

Apple đã thực hiện một số điều thú vị, như là Siri, nhưng chúng tôi cũng đã cung cấp những tính năng như thế nhiều năm nay rồi".

 

Còn khi so sánh với Android, CEO này nhận xét: "Bạn không cần phải là một nhà khoa học máy tính để sử dụng Windows Phone, nhưng tôi nghĩ là bạn cần như thế khi dùng điện thoại Android".

 

Steve Ballmer: "Android chỉ hợp với các chuyên gia máy tính". Ảnh: GadgetTell.

 

Ballmer cũng cho biết ông cảm thấy nhẹ nhõm vì Microsoft đã không mua được Yahoo cách đây vài năm. Năm 2008, hãng này trả mức giá lên đến 47,5 tỷ USD nhưng Yahoo từ chối (hành động khiến cổ đông Yahoo nổi giận, dẫn đến việc nhà đồng sáng lập Jerry Yang phải từ chức CEO). "Đôi khi, bạn thật may mắn", Tổng giám đốc Microsoft kết luận.

Trong khi đó, Andy Rubin, Trưởng bộ phận phát triển Google Android, cho hay điện thoại có rất nhiều tiềm năng nhưng ông không thấy gì thú vị khi biến các thiết bị Android thành trợ lý cá nhân.

"Tôi không tin smartphone sẽ trở thành trợ lý cho người dùng. Điện thoại di động là công cụ giao tiếp, bạn không cần nói chuyện với chiếc điện thoại. Bạn nên dùng nó để nói chuyện với ai đó khác bên ngoài", Rubin nhấn mạnh trên sân khấu Hội nghị công nghệ AsiaD, diễn ra ngày 19/10 tại Hong Kong.

 

Andy Rubin: "Người dùng không cần phải nói chuyện với điện thoại". Ảnh: All ThingsD.

 

Liên quan đến việc mua lại công ty Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD, Rubin cho hay họ không có ý định tham gia sản xuất phần cứng mà chỉ muốn tăng cường sức mạnh với kho bản quyền phong phú của Motorola.

Theo VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage