Bạn đang ở đây

Nam Thành đoạt ngôi Á vương 3 Manhunt International

Trong đêm chung kết tối 10/10 tại Seoul Hàn Quốc vừa diễn ra, đại diện của Việt Nam đã bất ngờ đoạt giải Á vương 3, đứng sau thí sinh tới từ Trung Quốc, CH Dominica và Bỉ.

 

Đêm chung kết cuộc thi Manhunt International 2011 vừa diễn ra cách đây vài giờ tại Seoul, Hàn Quốc. Cuộc thi năm nay quy tụ 48 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới và cuộc thi diễn ra trong vòng hơn 2 tuần lễ với nhiều hoạt động cũng như phần thi phụ vô cùng hào hứng.

 

Từ những ngày đầu đến với Manhunt 2011, Trương Nam Thành đã rất nỗ lực thể hiện sức hút của bản thân. Ngoài gương mặt điển trai, nụ cười tươi, anh luôn hòa đồng, thân thiện với tất cả thí sinh quốc tế. Chính điều này đã giúp anh luôn tỏa sáng trong mọi hoạt động của cuộc thi và dành được nhiều thiện cảm của ban giám khảo cũng như gần 50 chàng trai khác. Trước đêm chung kết một ngày, Nam Thành đã được cộng đồng mạng bình chọn là Thí sinh được yêu thích nhất trên trang web của cuộc thi. Và trong đêm chung kết tối qua (10/10), tên anh đã được xướng ở danh hiệu Á vương 3 của Manhunt International 2011. Đây là kết quả xứng đáng cho nỗ lực của giải Vàng Ngôi sao Người mẫu 2011. Danh hiệu Á vương 3 của Nam Thành cũng là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại cuộc thi này, kể từ khi cử thí sinh tham gia vào năm 2002.

5 thí sinh đoạt giải

 

Từ Hàn Quốc, Nam Thành chia sẻ: "Tôi vô cùng hạnh phúc với kết quả đạt được. Tôi xin gửi lời cám ơn gia đình, bạn bè, khán giả và báo chí đã quan tâm, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Đó chính là nguồn động viên lớn nhất giúp tôi có được thành công này".

Đại diện của Trung Quốc đoạt giải thưởng cao nhất.

 

Tân Nam Vương Chen Jian Feng, 26 tuổi là người mẫu chuyên nghiệp và sở hữu chiều cao 1m88, đại diện của Trung Quốc. Điều này nằm ngoài dự đoán bởi trong suốt quá trình thi, thí sinh này hầu như không được người hâm mộ chú ý. Anh cũng là thí sinh có cuộc đua khá gay cấn với Nam Thành trên bảng bình chọn online. Đây là lần thứ 2 Trung Quốc đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi (vào năm 2007, Jeffrey Zheng Yu Guang đoạt Nam vương Manhunt) và là quốc gia duy nhất 2 lần được vinh danh tại đấu trường nhan sắc của các quý ông.

Cuộc thi năm nay quy tụ 48 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

 

Á vương 1 của cuộc thi được trao cho thí sinh của Dominican Republic (Nelson Sterling), Á vương 2 là thí sinh nước Bỉ (Gianni Sennesael), Á vương 3 là là Nam Thành của Việt Nam và Á vương 4 là Martin Smahel của Công hòa Slovak.

Top 16 của Manhunt 2011 gồm các đại diện của: Australia, Bulgaria, Anh, Hawaii, Indonesia, Ireland, Hàn Quốc, Malaysia, Mongolia, Philippines và Nam Phi. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải phụ Quý ông tài năng cho thí sinh Hàn Quốc, Trang phục dân tộc đẹp nhất cho thí sinh Indonesia.

 

Jolly tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage