Bạn đang ở đây

Nguy kịch vì kem tẩy trắng da

Đã có rất nhiều trường hợp chị em phụ nữ sử dụng mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc rơi vào tình trạng nguy kịch phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.


Đó là trường hợp của chị T.T.T.H (31 tuổi, ngụ ấp Hải Lộc, thị trấn Long Hải, H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu). H. được người nhà đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu lúc 16 giờ 20 ngày 27.12 trong tình trạng lơ mơ, kích thích, vật vã, co giật, nôn ói, rối loạn nhịp tim (lên đến 214 lần/phút), toàn thân bị dị ứng nổi mẩn đỏ...

Đến hôm qua 28.12, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, chị H. tỉnh táo lại. Người nhà H. cho biết, trưa 27.12, H. mua nhiều loại kem (được giới thiệu có công dụng tẩy trắng da) ở các tiệm tạp hóa, về nhà trộn chung lại với nhau, rồi thoa lên cơ thể với mong muốn có làn da trắng đẹp hơn. Sau khi thoa “hỗn hợp kem” từ cổ xuống chân, H. lấy bao nylon bịt kín những vùng da vừa thoa kem. Độ 1 giờ sau, người nhà phát hiện H. sùi bọt mép, nôn ói, co giật, tím tái nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bước đầu bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dị ứng thuốc tẩy trắng da, bỏng hóa chất 90% diện tích da.
 

Kem “tẩy trắng” da được bày bán tràn lan - Ảnh: N.Long

N. - người thân của H. - cho biết kem tẩy trắng da mà H. dùng được bán tại các tiệm tạp hóa, cửa hiệu uốn tóc khu vực này. Để tẩy trắng da, nhiều chị em dùng một lúc hơn 10 loại kem khác nhau trộn lại rồi thoa lên toàn thân. “Các loại kem tẩy trắng da này đều không có nhãn mác, đến cửa hàng hỏi mua “kem nâu”, “cô gái tóc xù”, “T.H”... thì những người bán hàng đều biết”, N. nói.
 

Chúng tôi thử ra Trung tâm thương mại TX.Bà Rịa hỏi mua các loại kem này tại cửa hàng uốn tóc M.D., nhân viên tại đây đưa ra gần 10 loại kem, thuốc tẩy trắng da các loại khác nhau, trong số này có nhiều loại kem không có nhãn mác, nguồn gốc sản xuất. Nhân viên bán hàng giải thích, do các loại kem này không được cơ quan chức năng cho bán nên không được trưng bày công khai. Những loại kem tẩy trắng da “cấp tốc” này được đựng trong một hộp nhựa nhỏ có giá từ 10 - 60 ngàn đồng/hộp. Chỉ vào hộp nhựa có dòng chữ “kem lột lạnh thơm” với giá 10 ngàn đồng/hộp, một người bán hàng nói: “Hộp này chỉ dùng cho một cánh tay. Bôi lên 2, 3 giờ sau thì miếng da sẽ bị lột sạch (?!)”.

 

Chị H. đang được điều trị tại bệnh viện

Cảnh báo “kem trộn”
 

Trao đổi với PV , bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, giảng viên bộ môn Da liễu (Trường đại học Y Dược TP.HCM) nói: “Đáng ngại là tình trạng dùng kem tẩy trắng da cấp tốc, không nhãn mác ở các tỉnh, mà các bạn hay gọi là “kem trộn” ngày càng nhiều. Nhiều bạn gái, phụ nữ không rõ những loại kem trộn được “chế” từ hóa chất gì nhưng vẫn vô tư dùng, rất nguy hiểm!”. 
 

Theo bác sĩ Bạch Sương, việc bôi kem lên người rồi lấy bao nylon băng kín lại như trường hợp trên sẽ làm tăng sự hấp thu các hóa chất có trong “kem trộn” vào da. Trước đây ở ĐBSCL cũng từng xảy ra một trường hợp bị tử vong sau khi thoa kem trộn rồi băng kín lại như trên. Cần lưu ý, khi bôi kem trên diện tích da rộng (hơn 50% diện tích da của cơ thể) thì các hóa chất trong kem “tẩy trắng” sẽ gây ra các tác dụng phụ với mức tương đương với đường uống, hay đường tiêm chích. Khi bôi sản phẩm được trộn từ hai chất trở lên thì nguy cơ tương kỵ (hoặc quá tương hợp) sẽ xảy ra, gây bất lợi cho làn da. Tùy kem trộn chứa hóa chất gì sẽ có những tác hại khác nhau, như dị ứng, lột da, phỏng da, độc cho máu, thậm chí tử vong.

Theo TNO

people like INLOOK.VN fanpage